Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua Tuyên bố Chủ tịch về tình hình Varosha

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) ngày 25/7 đã thông qua bằng đồng thuận Tuyên bố Chủ tịch về tình hình Varosha.
Chú thích ảnh
Quang cảnh phiên họp HĐBA LHQ ngày 16/7/2021. Ảnh: Hữu Thanh/Pv TTXVN tại New York

Theo phóng viên TTXVN tại LHQ, tuyên bố S/PRST/2021/13 tái khẳng định hiện trạng Varosha theo các nghị quyết đã có của HĐBA LHQ, không chấp nhận bất cứ ai, ngoại trừ người dân tại đây, định cư ở khu vực này, cũng như các hành động đi ngược lại các nghị quyết của HĐBA LHQ.

Tuyên bố lên án thông báo ngày 20/7 về việc mở cửa thêm khu vực Varosha, lấy làm tiếc rằng hành động đơn phương này đi ngược lại các nghị quyết, quyết định của HĐBA LHQ và kêu gọi các bên liên quan đảo ngược các hành động đã và đang diễn ra tại Varosha kể từ tháng 10/2020.

Tuyên bố cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải tôn trọng, thực hiện các nghị quyết của HĐBA LHQ và tái khẳng định cam kết tìm kiếm giải pháp toàn diện, bền vững, công bằng, phù hợp với nguyện vọng của người Cyprus, trên cơ sở giải pháp 2 miền, 2 cộng đồng, bình đẳng về chính trị, phù hợp với các nghị quyết của HĐBA LHQ. Nghị quyết cũng ủng hộ các nỗ lực của Tổng Thư ký LHQ.

Varosha từng là khu nghỉ dưỡng nổi tiếng của Cyprus nhưng đã bị đóng cửa và trở thành “thành phố ma” sau khi Cyprus bị chia cắt năm 1974. Về pháp lý, Cộng hòa Cyprus có chủ quyền đối với khu vực này nhưng trên thực tế Varosha hiện thuộc vùng kiểm soát của Bắc Cyprus. Ngày 6/10/2020, Bắc Cyprus và Thổ Nhĩ Kỳ cùng ra tuyên bố sẽ mở lại thành phố Varosha sau 46 năm đóng cửa và ngày 20/7 vừa qua cùng ra tuyên bố mở cửa thêm một số khu vực tại Varosha. Tuyên bố này gặp phải sự phản đối của CH Cyprus và cộng đồng quốc tế. LHQ đã triển khai Phái bộ gìn giữ hòa bình tại Cyprus (UNFICYP) từ năm 1964, trong đó có nhiệm vụ theo dõi và báo cáo về tình hình ở đây, bao gồm cả tại Varosha.

Hải Vân (TTXVN)

Dành cho bạn

Giải Nobel Hóa học 2026 vinh danh hai nhà khoa học Pháp và Nhật Bản

Giải Nobel Hóa học 2026 vinh danh hai nhà khoa học Pháp và Nhật Bản

Chiều 7/10 (theo giờ Việt Nam), Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển tại Stockholm đã công bố giải Nobel Hóa học năm 2026 thuộc về nhà khoa học người Pháp Henri Kagan, Đại học Paris-Sud, và nhà khoa học người Nhật Bản Kenso Soai, Đại học Khoa học Tokyo, với công trình nghiên cứu về các hiệu ứng phi tuyến tính và tự xúc tác trong tổng hợp hữu cơ bất đối xứng.

Singapore chủ trương thúc đẩy hội nhập kinh tế trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2027

Singapore chủ trương thúc đẩy hội nhập kinh tế trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2027

Singapore sẽ thúc đẩy hội nhập kinh tế sâu rộng trong Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và mở rộng quan hệ đối tác ra ngoài khu vực khi đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2027. Tuyên bố này được Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan đưa ra ngày 7/10 tại Hội nghị Thượng đỉnh châu Á lần thứ 13 do Viện Milken tổ chức tại Singapore.

Đặc khu kinh tế Coega: Bài học tham chiếu cho mô hình kinh tế ven biển tại Việt Nam

Đặc khu kinh tế Coega: Bài học tham chiếu cho mô hình kinh tế ven biển tại Việt Nam

Trong chiến lược thu hút FDI thế hệ mới, Việt Nam đang tích cực chuyển dịch từ các khu công nghiệp truyền thống sang mô hình khu kinh tế ven biển và khu công nghiệp sinh thái, gắn kết chặt chẽ với hệ thống cảng biển nước sâu nhằm tối ưu hóa chi phí kho vận (logistics), đáp ứng tiêu chuẩn phát triển bền vững và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Hàn Quốc dùng 'K-brand' bảo vệ thương hiệu văn hóa

Hàn Quốc dùng 'K-brand' bảo vệ thương hiệu văn hóa

Ngày 7/10, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung cho biết nước này đang triển khai các biện pháp nhằm bảo vệ sức ảnh hưởng văn hóa ngày càng lớn, trong đó có việc ra mắt hệ thống xác thực "K-brand" (thương hiệu Hàn Quốc).