HĐBA LHQ họp bàn về vấn đề hạt nhân Iran

Ngày 30/6, Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres đã kêu gọi Mỹ dỡ bỏ hoặc miễn trừ áp dụng tất cả các biện pháp trừng phạt nhằm vào Iran như đã thống nhất trong thỏa thuận hạt nhân năm 2015 nhằm kiềm chế chương trình hạt nhân của Tehran.
Chú thích ảnh
Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres. Ảnh: AFP/TTXVN

Đây là nội dung báo cáo thường kỳ 6 tháng về việc triển khai nghị quyết năm 2015, trong đó bao gồm thỏa thuận hạt nhân giữa Iran và nhóm P5+1 (Mỹ, Pháp, Anh, Nga, Trung Quốc và Đức), được ông Guterres gửi tới Hội đồng Bảo an (HĐBA) LHQ trong cuộc họp diễn ra cùng ngày.

Nhà lãnh đạo LHQ cũng kêu gọi Mỹ mở rộng các biện pháp miễn trừ liên quan hoạt động thương mại trong lĩnh vực dầu mỏ với Iran và nối lại hoàn toàn các biện pháp miễn trừ với những dự án không liên quan tới phát triển hạt nhân.

Phát biểu tại cuộc họp của HĐBA LHQ, gồm 15 nước ủy viên, Phó Đại sứ Mỹ tại HĐBA LHQ, Jeffrey DeLaurentis, khẳng định Mỹ luôn duy trì mục tiêu đảm bảo Iran sẽ không sở hữu vũ khí hạt nhân và tin tưởng ngoại giao là con đường tốt nhất để thực hiện mục tiêu này cùng sự phối hợp với các quốc gia đồng minh và các đối tác trong khu vực. Mỹ đánh giá những vòng đàm phán nhằm cứu vãn thỏa thuận hạt nhân Iran diễn ra gần đây tại Vienna (Áo) đã giúp "kết tinh các lựa chọn" cần được Tehran và Washington thực hiện để tiến đến mục tiêu cùng trở lại tuân thủ thỏa thuận.

Về phần mình, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại LHQ Olof Skoog cho biết EU đã khuyến khích Mỹ "thể hiện thiện chí" dỡ bỏ các biện pháp hạn chế như đã cam kết trong thỏa thuận hạt nhân. Tuy nhiên, Đại sứ Skoog cảnh báo thời gian đang ngày càng cấp bách, cơ hội tháo gỡ vấn đề thông qua các kênh ngoại giao cũng không còn nhiều nên các bên không nên bỏ lỡ.

Những phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh Iran, Nga, Trung Quốc, Pháp, Anh, Đức và EU đã khởi động các cuộc thảo luận của Ủy ban chung giám sát thỏa thuận hạt nhân có tên gọi đầy đủ là Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA) từ tháng 4 vừa qua tại Vienna, nhằm làm cầu nối giữa Tehran và Washington để đưa cả hai nước trở lại tuân thủ thỏa thuận.

JCPOA quy định Iran làm giàu urani ở mức độ 3,67%, thấp hơn nhiều so với mức 90% có thể tạo ra vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, kể từ khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận và tái áp đặt trừng phạt Iran năm 2018, Tehran đã dần thu hẹp các cam kết của mình trong thỏa thuận. Cho đến nay, Iran đã làm giàu urani lên tới độ tinh khiết 60%. Sau khi nhậm chức tháng 1 vừa qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cam kết Mỹ tham gia trở lại thỏa thuận JCPOA và Washington cho rằng Tehran cũng muốn như vậy.

Lê Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Các thiết bị điện công suất lớn phục vụ việc lừa đảo trực tuyến. Ảnh: TTXVN

Tội ác kinh hoàng của gia tộc lừa đảo tại Myanmar

Nhiều người đã bị sát hại ngẫu nhiên để làm vật tế lễ, hộp sọ của một nạn nhân được phát hiện có tới 7 lỗ đạn. Đây là tội ác man rợ của gia tộc họ Wei nằm trong "tứ đại gia tộc" tại miền Bắc Myanmar dính líu đến hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Giải Nobel Hóa học 2026 vinh danh hai nhà khoa học Pháp và Nhật Bản

Giải Nobel Hóa học 2026 vinh danh hai nhà khoa học Pháp và Nhật Bản

Chiều 7/10 (theo giờ Việt Nam), Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển tại Stockholm đã công bố giải Nobel Hóa học năm 2026 thuộc về nhà khoa học người Pháp Henri Kagan, Đại học Paris-Sud, và nhà khoa học người Nhật Bản Kenso Soai, Đại học Khoa học Tokyo, với công trình nghiên cứu về các hiệu ứng phi tuyến tính và tự xúc tác trong tổng hợp hữu cơ bất đối xứng.

Singapore chủ trương thúc đẩy hội nhập kinh tế trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2027

Singapore chủ trương thúc đẩy hội nhập kinh tế trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2027

Singapore sẽ thúc đẩy hội nhập kinh tế sâu rộng trong Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và mở rộng quan hệ đối tác ra ngoài khu vực khi đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2027. Tuyên bố này được Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan đưa ra ngày 7/10 tại Hội nghị Thượng đỉnh châu Á lần thứ 13 do Viện Milken tổ chức tại Singapore.

Đặc khu kinh tế Coega: Bài học tham chiếu cho mô hình kinh tế ven biển tại Việt Nam

Đặc khu kinh tế Coega: Bài học tham chiếu cho mô hình kinh tế ven biển tại Việt Nam

Trong chiến lược thu hút FDI thế hệ mới, Việt Nam đang tích cực chuyển dịch từ các khu công nghiệp truyền thống sang mô hình khu kinh tế ven biển và khu công nghiệp sinh thái, gắn kết chặt chẽ với hệ thống cảng biển nước sâu nhằm tối ưu hóa chi phí kho vận (logistics), đáp ứng tiêu chuẩn phát triển bền vững và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.