Hội đồng Bảo an LHQ sẵn sàng trừng phạt Nam Sudan

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sẵn sàng có hành động để trừng phạt những người chịu trách nhiệm gây ra tình trạng bạo lực ở Nam Sudan.

Sau nhiều tháng đe dọa áp đặt các biện pháp trừng giới lãnh đạo Nam Sudan, Australian - nước giữ chức Chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) trong tháng này - ngày 4/11 thông báo cơ quan này sẵn sàng có hành động để trừng phạt những người chịu trách nhiệm gây ra tình trạng bạo lực ở quốc gia này.

Hội đồng Bảo an LHQ sẵn sàng trừng phạt Nam Sudan ảnh 1

Tình trạng bạo lực diễn ra phổ biến ở Nam Sudan.

Đại sứ Australia Gary Quinlan nói: "Nhiều nước thành viên HĐBA bày tỏ hết sức quan ngại khi cân nhắc kỹ lưỡng về việc áp dụng các lệnh trừng phạt, trong đó có lệnh cấm vận vũ khí. Đây sẽ là một chủ đề nhận được nhiều sự quan tâm trong các tuần sắp tới".

Tới thời điểm này, HĐBA - gồm 15 nước ủy viên - đã trì hoãn việc trừng phạt Nam Sudan để tạo điều kiện cho các nỗ lực hòa bình của giới lãnh đạo khu vực châu Phi mang lại kết quả. Tuy nhiên, với tình trạng bùng phát giao tranh hiện nay, HĐBA đã nhất trí cân nhắc một cách nghiêm túc về các biện pháp trừng phạt nhằm vào Tổng thống Salva Kiir và cựu Phó Tổng thống Riek Machar.

T.N

Dành cho bạn

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.