Hội đàm lịch sử Trung Quốc đại lục - Đài Loan

Ngày 11/2, tại thành phố Nam Kinh, thủ phủ tỉnh Giang Tô ở miền đông Trung Quốc, phái đoàn cấp cao của Trung Quốc đại lục và Đài Loan (Trung Quốc) đã hội đàm thúc đẩy quan hệ hai bờ eo biển.

Ngày 11/2, tại thành phố Nam Kinh, thủ phủ tỉnh Giang Tô ở miền đông Trung Quốc, phái đoàn cấp cao của Trung Quốc đại lục và Đài Loan (Trung Quốc) đã hội đàm thúc đẩy quan hệ hai bờ eo biển.


Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề đại lục của Đài Loan, ông Vương Úc Kỳ, đã gặp Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề Đài Loan của Quốc vụ viện Trung Quốc là ông Trương Chí Quân. Đây là cuộc tiếp xúc cấp cao nhất giữa hai bên kể từ năm 1949 và được xem là kết quả của nhiều năm nỗ lực nhằm thúc đẩy quan hệ hai bên.


Người phát ngôn Ủy ban các vấn đề Đài Loan của Quốc vụ viện Trung Quốc, Mã Hiểu Quang, khẳng định trong vài năm gần đây, tình hình chính trị hai bờ ổn định và thúc đẩy quan hệ là nhiệm vụ quan trọng của cả hai bên. Cuộc hội đàm lần này được kỳ vọng sẽ là bước đột phá.


Trong khi đó, phát biểu trước chuyến thăm Trung Quốc đại lục kéo dài đến ngày 14/2 này, ông Vương Úc Kỳ cho biết các cuộc hội đàm "có tác động quan trọng tới việc thể chế hóa hơn nữa quan hệ giữa hai bên".


Nhà lãnh đạo chính quyền Đài Loan Mã Anh Cửu cũng đã hoan nghênh cuộc hội đàm, coi đây là một biểu trưng cho tiến triển tích cực trong quan hệ Đài Loan với Trung Quốc đại lục.

TTG

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.