Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tiếp tục kêu gọi ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19

Ngày 4/8, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho biết, nhằm vận động hơn nữa nguồn lực để triển khai các hoạt động ứng phó với dịch COVID-19, Thường trực Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam quyết định tiếp tục thực hiện Lời kêu gọi của Ban Chấp hành Trung ương Hội ngày 26/5/2021 về ủng hộ người dân ứng phó với dịch COVID-19 đến hết ngày 30/9/2021.
Chú thích ảnh
Hội Chữ thập đỏ huyện Gia Lâm trao phần hỗ trợ tới người dân có hoàn cảnh khó khăn và lực lượng tuyến đầu chống dịch của xã Bát Tràng. Ảnh minh họa: TTXVN phát

Trước đó, ngày 26/5, Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã ban hành Lời kêu gọi số 116/LKG-TƯHCTĐ về việc ủng hộ người dân ứng phó với dịch COVID-19. Thời gian qua, các cấp Hội trong cả nước đã tích cực triển khai công tác vận động, kịp thời hỗ trợ hiệu quả công tác phòng, chống dịch tại địa phương, hỗ trợ thông qua Trung ương Hội và ủng hộ các địa phương khác.

Theo kế hoạch, đợt vận động, ủng hộ ứng phó với dịch COVID-19 kéo dài đến ngày 30/7. Tuy nhiên, tình hình dịch COVID-19 vẫn diễn biến hết sức phức tạp, khó lường tại hầu hết các địa phương trong cả nước. Có những địa phương xuất hiện hàng nghìn ca mắc COVID -19 trong ngày; nhiều tỉnh, thành phố phải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Dịch bệnh đã gây ra tác động to lớn, sâu sắc, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe, đời sống và hoạt động lao động, sản xuất của nhân dân cả nước, đặc biệt là những người dễ bị tổn thương. Vì vậy, Thường trực Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam quyết định tiếp tục thực hiện Lời kêu gọi ủng hộ người dân ứng phó với dịch COVID-19.

Thường trực Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đề nghị các ban, đơn vị thuộc Trung ương Hội và Hội Chữ thập đỏ các tỉnh, thành phố tiếp tục vận động thực hiện các hoạt động ứng phó với dịch COVID-19.

Các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân có lòng hảo tâm có thể chia sẻ, giúp đỡ người dân khó khăn, ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo các cách sau:

Ủng hộ trực tiếp tại trụ sở Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam: Số 82, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Điện thoại: 0243 822 4030 (số lẻ 302); Fax: 02439424285. E.mail: international@redcross.org.vn hoặc healthcarevnrc@gmail.com. Điện thoại di động: 091232736 (đồng chí Lê Gia Tiến).

Ủng hộ trực tiếp tại Cơ quan Đại diện phía Nam - Hội Chữ thập đỏ Việt Nam: Số 201, Nguyễn Thị Minh Khai, Quận I, Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: 083 839 1271. Fax: 083 8322 298. E.mail: ctdpn@yahoo.com. Điện thoại di động: 0913847027 (đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa).

Ủng hộ qua tài khoản tiếp nhận tiền trong nước: Tên tài khoản: Quỹ hoạt động Chữ thập đỏ. Số tài khoản: 1502201042160. Tại: Ngân hàng Agribank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Minh Huệ (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.