Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam lần thứ 29 thu hút 500 doanh nghiệp

Hội chợ Thương mại quốc tế Việt Nam lần thứ 29 – Vietnam Expo 2019 với chủ đề “Gắn kết, chia sẻ cùng thành công” sẽ diễn ra từ ngày 10 - 13/4 tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế (ICE), Hà Nội.

Vietnam Expo 2019 thu hút sự tham gia của 500 doanh nghiệp đến từ 23 quốc gia và vùng lãnh thổ, với quy mô 600 gian hàng. Trong đó có 5 khu gian hàng Quốc tế gồm: Algeria, Cuba, Indonesia, Hàn Quốc và Trung Quốc.

Chú thích ảnh
 Vietnam Expo là một trong các hoạt động xúc tiến thương mại thường niên thu hút đông đảo doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Hội chợ còn có khu trưng bày đặc biệt của 15 trung tâm xúc tiến thương mại tỉnh/thành phố như: TP Hồ Chí Minh, Hải Dương, Yên Bái, Bình Thuận, Nam Định… với các sản phẩm chất lượng, sáng tạo của nhiều doanh nghiệp mang thương hiệu quốc gia, thương hiệu mạnh, doanh nghiệp xuất khẩu.

Trải qua 28 năm tổ chức thường niên, Vietnam Expo đã đem lại những kết quả thiết thực trong xúc tiến thương mại đầu tư giữa cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước. Theo thống kê hàng năm, có khoảng hơn 15.000 lượt khách tới tham quan, làm việc và tham dự các hội thảo trong khuôn khổ Vietnam Expo.

Một trong những hoạt động nổi bật trong khuôn khổ Vietnam Expo năm nay là Chương trình tập huấn doanh nghiệp Việt Nam bán hàng trực tuyến trên Amazon vào chiều ngày 11/4. Sự kiện sẽ chia sẻ kinh nghiệm và hướng dẫn doanh nghiệp thủ tục đăng ký, vận chuyển, nhận diện thương hiệu dễ dàng hơn trên Amazon.

Hội chợ Thương mại quốc tế Việt Nam được Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì, Cục Xúc tiến thương mại chỉ đạo, cùng phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương, các tổ chức xúc tiến thương mại và Công ty Vinexad tổ chức thường niên tại Hà Nội từ năm 1991. Hội chợ đã trở thành một trong những hoạt động xúc tiến thương mại có quy mô lớn nhất và ý nghĩa quan trọng đối với ngành Công-Thương.

Tin, ảnh: Bích Diệp

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.