Doanh nghiệp nội chiếm hơn một nửa tại Vietnam Expo 2015

Trong số 600 doanh nghiệp đăng ký tham dự Hội chợ Thương mại quốc tế Việt Nam lần thứ 25, có 312 doanh nghiệp Việt Nam. Theo Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, đây là tín hiệu đáng mừng.
Trong số 600 doanh nghiệp đăng ký tham dự Hội chợ Thương mại quốc tế Việt Nam (Vietnam Expo) lần thứ 25, có 312 doanh nghiệp Việt Nam và 288 doanh nghiệp nước ngoài. Theo Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) Bùi Huy Sơn, đây là tín hiệu đáng mừng.

Doanh nghiệp nội chiếm hơn một nửa tại Vietnam Expo 2015 ảnh 1

Ông Bùi Huy Sơn (giữa) tại họp báo.

Ông Bùi Huy Sơn cho biết, số lượng DN tham gia hội chợ năm nay đã tăng 30% và chủ yếu nằm ở các DN nội. Điều đó chứng tỏ các DN Việt Nam ngày càng quan tâm đến việc xúc tiến thương mại và nhận rõ, Vietnam Expo chính là cơ hội cho các DN Việt Nam tìm kiếm khách hàng nước ngoài.Một trong các điểm mới của hội chợ năm nay, theo ông Bùi Huy Sơn, đó là có sự tham gia của các DN đạt Thương hiệu quốc gia năm 2014. Đồng thời, ban tổ chức còn tổ chức gian hàng giới thiệu Cổng thương mại điện tử giúp các DN Việt Nam quảng bá sản phẩm.Tại buổi họp báo giới thiệu hội chợ chiều 6/4, ban tổ chức cho biết, sẽ có 720 gian hàng tại hội chợ lần này, được chia thành các khu như: khu gian hàng ứng dụng công nghệ thông tin xúc tiến thương mại, khu gian hàng đầu tư phát triển công nghiệp Việt Nam, khu gian hàng hỗ trợ thiết kế, sản phẩm Việt Nam - Hàn Quốc...Vietnam Expo 2015 sẽ khai mạc vào ngày 15/4 và kéo dài đến ngày 18/4 tại Trung tâm hội chợ triển lãm Giảng Võ (Hà Nội).Hoàng Dương

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.