Hội chợ Mùa Xuân 2026, không gian mua sắm Tết đa dạng, thuận tiện cho người tiêu dùng

Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 đang diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội), thu hút đông đảo người dân Thủ đô và du khách đến tham quan, mua sắm trong những ngày cận Tết Nguyên đán. Với quy mô tổ chức bài bản, hàng hóa phong phú đến từ nhiều địa phương trên cả nước, hội chợ góp phần đáp ứng nhu cầu tiêu dùng dịp Tết và thúc đẩy kết nối thị trường trong nước.

Hội chợ Mùa Xuân 2026 không chỉ là hoạt động xúc tiến thương mại, mà còn là không gian giới thiệu sản phẩm, quảng bá nông sản, đặc sản vùng miền, hàng thủ công mỹ nghệ và các mặt hàng phục vụ Tết. Các gian hàng được bố trí trong khuôn viên rộng rãi, thuận tiện cho việc tham quan, mua sắm, tạo điều kiện để người tiêu dùng dễ dàng lựa chọn sản phẩm phù hợp.

Điểm nổi bật của hội chợ là sự đa dạng của hàng hóa đến từ nhiều vùng, miền. Khu vực các tỉnh Tây Nam Bộ thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng với những gian hàng của An Giang, Cà Mau. Các sản phẩm chế biến từ gạo, thủy sản, gia vị, nước mắm mang đậm đặc trưng vùng sông nước được bày bán phong phú. Trong đó, các mặt hàng tôm khô, sản phẩm chế biến từ tôm của tỉnh Cà Mau và một số thương hiệu thủy sản được nhiều khách hàng lựa chọn để sử dụng trong gia đình hoặc làm quà biếu dịp Tết.

Tại khu vực giới thiệu sản phẩm các tỉnh miền núi phía Bắc, nhiều đặc sản nông nghiệp được đưa đến hội chợ như trà Shan Tuyết cổ thụ từ Tà Xùa (Sơn La), Tây Côn Lĩnh (Tuyên Quang), cùng các loại gạo đặc sản, mật ong, rau củ, gia vị Tây Bắc. Đây là những sản phẩm được người tiêu dùng quan tâm do đáp ứng xu hướng sử dụng thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, gắn với bản sắc vùng miền.

Chú thích ảnh
Người dân Thủ đô lựa chọn các mặt hàng thực phẩm, đặc sản vùng miền tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026.
Chú thích ảnh
Không gian gian hàng các địa phương được trang trí đậm sắc Xuân, thu hút đông đảo khách tham quan, mua sắm trong những ngày cận Tết Nguyên đán.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Khách hàng tìm hiểu, lựa chọn các sản phẩm có giá trị cao như sâm Ngọc Linh, trầm hương tại Hội chợ Mùa Xuân 2026.

Ghi nhận của phóng viên cho thấy, lượng khách tham quan và mua sắm tại hội chợ tăng cao vào các khung giờ cao điểm. Không khí mua bán diễn ra sôi động, đặc biệt tại các gian hàng thực phẩm, bánh kẹo, trái cây phục vụ bày mâm ngũ quả, ban thờ ngày Tết. Bên cạnh đó, các gian hàng thủ công mỹ nghệ, sản phẩm đồng Đại Bái (Bắc Ninh), hương trầm, đồ dùng tâm linh cũng thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng.

Một số mặt hàng có giá trị cao như sâm Ngọc Linh được nhiều khách hàng lựa chọn làm quà biếu Tết. Các sản phẩm truyền thống như bánh chưng, giò chả tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong giỏ hàng Tết của nhiều gia đình. Theo ghi nhận, giá bánh chưng năm nay phổ biến ở mức khoảng 60.000 đồng/chiếc, tăng khoảng 10.000 đồng so với năm trước.

Chú thích ảnh
Dòng người tham quan, mua sắm đông đúc tại khu vực trung tâm hội chợ
Chú thích ảnh
Các gian hàng giới thiệu sản phẩm nông nghiệp, thực phẩm chế biến thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng nhờ mẫu mã đa dạng, nguồn gốc rõ ràng.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Các gian hàng giới thiệu đặc sản vùng cao, sản phẩm mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc tại hội chợ.
Chú thích ảnh
Nhân viên gian hàng tư vấn sản phẩm cho khách tham quan tại Hội chợ Mùa Xuân 2026.

Rút kinh nghiệm từ Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất năm 2025, Ban tổ chức Hội chợ Mùa Xuân 2026 đã triển khai thêm một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phục vụ. Đáng chú ý, người dân được mượn giỏ đựng hàng và xe kéo miễn phí trong khu vực hội chợ, góp phần giảm việc mang vác nặng, bảo đảm trật tự, an toàn và tạo thuận lợi cho hoạt động mua sắm.

Chú thích ảnh
Khách tham quan thưởng thức, lựa chọn đặc sản địa phương trong không khí mua sắm sôi động tại Hội chợ Mùa Xuân 2026.

Thông qua việc tổ chức Hội chợ Mùa Xuân 2026, Ban tổ chức kỳ vọng góp phần kích cầu tiêu dùng dịp Tết, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, làng nghề quảng bá sản phẩm, đồng thời tạo điều kiện để người dân tiếp cận nguồn hàng hóa đa dạng, có xuất xứ rõ ràng trong dịp đầu năm mới.

Lê Phú/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Ra mắt bộ lịch kể 365 câu chuyện về văn hóa Việt Nam

Ra mắt bộ lịch kể 365 câu chuyện về văn hóa Việt Nam

Ngày 12/9, tại Đường Sách TP Hồ Chí Minh, thương hiệu Mùa Giao Hòa Calendar phối hợp với Nhà xuất bản Hồng Đức ra mắt bộ lịch bloc 365 ngày năm 2027 mang chủ đề “Việt Nam - Những sắc màu văn hóa”. Mỗi trang lịch giới thiệu một câu chuyện, góp phần đưa các giá trị văn hóa dân tộc đến gần hơn với đời sống hằng ngày.
Một Chinatown đa sắc giữa lòng Singapore hiện đại

Một Chinatown đa sắc giữa lòng Singapore hiện đại

Giữa nhịp sống hiện đại của Singapore, Chinatown (Khu phố người Hoa) vẫn giữ cho mình một diện mạo rất riêng với những ngôi đền cổ, dãy shophouse rực rỡ, khu chợ sầm uất cùng những hàng quán mang đậm hương vị truyền thống.
Bộ Chỉ huy quân sự Lai Châu thực hiện tìm kiếm, quy tập, cất bốc hài cốt liệt sĩ

Bộ Chỉ huy quân sự Lai Châu thực hiện tìm kiếm, quy tập, cất bốc hài cốt liệt sĩ

Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, ngày 11/9, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lai Châu chủ trì, Đồn Biên phòng Pa Tần, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lai Châu đã phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng tổ chức khai quật, cất bốc, quy tập hài cốt các liệt sĩ chưa rõ danh tính hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp tại lán nương Pá Mạ, bản Pa Tần 1, xã Pa Tần.