Hội chợ Mùa Thu 2025 quy tụ đủ món ngon 3 miền

Trong khuôn khổ Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất – 2025, Lễ hội ẩm thực “Thu Mỹ Vị” được tổ chức tại khu Sân Nam, Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội, đã trở thành điểm hẹn hấp dẫn thu hút sự chú ý của đông đảo người dân và du khách khi hội tụ hàng trăm gian hàng giới thiệu đặc sản, món ngon từ khắp ba miền đất nước. 

Lễ hội ẩm thực “Thu Mỹ Vị” không chỉ đơn thuần là nơi bán hàng mà còn là không gian giao lưu văn hóa - ẩm thực giữa các vùng miền, nơi du khách có thể trải nghiệm, cảm nhận tinh túy địa phương qua từng món ăn, câu chuyện về nguồn gốc và cách chế biến. Sự kiện này góp phần nâng cao khả năng quảng bá thương hiệu vùng miền, giúp sản phẩm đặc sản tiếp cận gần hơn với người tiêu dùng trong và ngoài nước.

Tại khu vực “Một Vòng Việt Nam”, các gian ẩm thực trải dài từ cực Bắc Tuyên Quang đến cực Nam Cà Mau, tạo nên một hành trình thưởng thức vùng miền độc đáo ngay trong lòng Thủ đô. Cùng với đó, phân khu “Cheer Fest - Bia & Nướng Xuyên Biên Giới” kết hợp không gian nướng - bia đa dạng, là điểm nhấn thu hút du khách yêu thích trải nghiệm ẩm thực mới mẻ. Tại đây, những tín đồ sành ăn sẽ được thưởng thức hơn 100 hương vị bia thủ công tinh tế sánh đôi cùng vô vàn món nướng đặc sắc từ Đức, Bỉ, Nhật Bản cho đến phong vị Việt Nam, tạo nên trải nghiệm hương vị đa tầng, độc đáo.

Không gian Sân Nam được giới truyền thông ví như “trái tim ẩm thực” của Hội chợ, với công suất phục vụ lên đến gần 4.500 chỗ. Các gian hàng ẩm thực được tổ chức theo hướng trải nghiệm - tương tác mua sắm thông minh, giúp người tham quan dễ tiếp cận và khám phá hương vị vùng miền đa dạng. 

Ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương), cho biết không gian Hội chợ Mùa Thu năm nay được thiết kế như một “hành trình xuyên Việt”, mỗi phân khu là một câu chuyện sống động về con người, văn hóa và nền kinh tế năng động của các vùng miền. 

Ông Phú khẳng định sự đổi mới trong cách thức tổ chức với mô hình kết hợp “Hội chợ thật - Hội chợ ảo”, cho phép doanh nghiệp vừa trưng bày trực tiếp tại Trung tâm triển lãm, vừa có gian hàng 3D trực tuyến để livestream giao thương với khách trong và ngoài nước. 

Đáng chú ý, Hội chợ Mùa Thu 2025 được xem là sự kiện xúc tiến thương mại tổng hợp quy mô quốc gia, do Bộ Công Thương chỉ đạo nhằm kích cầu tiêu dùng nội địa và mở rộng thị trường xuất khẩu. Theo Ban Tổ chức, sự kiện quy tụ khoảng 3.000 gian hàng của các doanh nghiệp trong nước và thu hút đoàn khách quốc tế tham dự. 

Một số hình ảnh tại Lễ hội ẩm thực “Thu Mỹ Vị”:

Chú thích ảnh
Không gian “Thu Mỹ Vị” trở thành điểm hẹn hấp dẫn của du khách Thủ đô và cả nước tại Hội chợ Mùa Thu 2025.
Chú thích ảnh
Đặc sản từ các vùng miền quy tụ tại đây.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Tại khu vực “Một Vòng Việt Nam”, các gian ẩm thực trải dài từ cực Bắc Tuyên Quang đến cực Nam Cà Mau, tạo nên một hành trình thưởng thức vùng miền độc đáo ngay trong lòng Thủ đô.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
T.T/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.