Hội Báo toàn quốc 2026: Nhịp cầu gắn kết truyền thông ASEAN

Ngày 18/6, trong khuôn khổ các hoạt động của Hội Báo toàn quốc 2026 và hướng tới kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026), đoàn với hơn 50 nhà báo quốc tế đến từ Lào, Campuchia và Thái Lan đã có chuyến thăm, tìm hiểu thực tế tại thành phố Hải Phòng.
Chú thích ảnh
Hơn 50 nhà báo quốc tế đến từ Lào, Campuchia và Thái Lan thăm Hải Phòng.

Đoàn đã tham quan Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng, một trong những doanh nghiệp tiêu biểu của thành phố, đồng thời tham dự chương trình giao lưu do Hội Nhà báo Việt Nam, Sở Công Thương Hải Phòng và Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng phối hợp tổ chức. Đây là dịp để các nhà báo quốc tế tìm hiểu về môi trường đầu tư, hoạt động sản xuất công nghiệp, đời sống kinh tế - xã hội cũng như những nét văn hóa đặc sắc của thành phố Cảng.

Chú thích ảnh
Đại diện Sở Công thương Hải Phòng tặng quà lưu niệm cho các đoàn báo chí Quốc tế thăm Hải Phòng. 

Tại chương trình, ông Savankhone Razmountr, Chủ tịch Hội Nhà báo Lào, Trưởng đoàn nhà báo quốc tế, đánh giá cao sự phát triển năng động của Hải Phòng trong những năm gần đây. Ông cho biết chuyến thăm đã giúp đoàn có thêm góc nhìn sinh động về quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của thành phố cũng như những nỗ lực quảng bá hình ảnh địa phương thông qua báo chí và truyền thông. Theo ông, Hải Phòng để lại ấn tượng về một đô thị hiện đại, cởi mở và giàu tiềm năng hợp tác trong khu vực. 

Chú thích ảnh
Ông Puy Kea, Chủ tịch Câu lạc bộ Nhà báo Campuchia, phát biểu tại buổi tiếp xúc. 

Ông Puy Kea, Chủ tịch Câu lạc bộ Nhà báo Campuchia, Trưởng đoàn Campuchia, bày tỏ sự ấn tượng trước tốc độ phát triển kinh tế, hệ thống hạ tầng đồng bộ và môi trường sản xuất chuyên nghiệp của các doanh nghiệp tại Hải Phòng. Ông cho rằng những hoạt động giao lưu không chỉ góp phần tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa giới báo chí các nước mà còn tạo cơ hội để quảng bá hình ảnh Việt Nam, trong đó có thành phố Hải Phòng, tới bạn bè quốc tế.

Chú thích ảnh
Ông Nakorn Veerapavati, Chủ tịch Liên đoàn Báo chí Thái Lan, phát biểu tại buổi tiếp xúc. 

Trong khi đó, ông Nakorn Veerapavati, Chủ tịch Liên đoàn Báo chí Thái Lan nhận định, Hải Phòng đang cho thấy sức sống mạnh mẽ của một trung tâm công nghiệp, logistics và cảng biển hàng đầu khu vực. Ông đánh giá cao sự đón tiếp nồng hậu của thành phố cũng như những nỗ lực kết nối giữa cơ quan báo chí, cơ quan quản lý và cộng đồng doanh nghiệp. Theo ông, những trải nghiệm thực tế tại Hải Phòng sẽ là nguồn tư liệu quý để các nhà báo quốc tế giới thiệu về đất nước, con người Việt Nam tới công chúng các nước ASEAN.

Chương trình giao lưu diễn ra trong không khí thân tình, góp phần thắt chặt quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa các tổ chức báo chí trong khu vực, đồng thời quảng bá hình ảnh Hải Phòng năng động, hội nhập và thân thiện đến bạn bè quốc tế.

Tin, ảnh: Hoàng Ngọc (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.