Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội khai giảng năm học mới

Ngày 21/9, Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội đã khai giảng năm học mới 2021 – 2022. Đến dự có các vị chức sắc Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đại diện một số đơn vị trên địa bàn Hà Nội.
Chú thích ảnh
Ra mắt tạp chí Khuông Việt điện tử. Ảnh: CTV

Hòa thượng Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội đã đánh trống khai giảng năm học mới.

Giáo sư Lương Gia Tĩnh, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội cho biết, năm học vừa qua, mặc dù dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng tới mọi chương trình, kế hoạch công tác, nhưng với sự cố gắng của tăng, ni sinh, công tác giảng dạy, đào tạo của Học viện đã đạt một số kết quả đáng ghi nhận. Cùng với việc thực hiện nghiêm túc chủ trương của Đảng, Nhà nước và Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Học viện đã có biện pháp cụ thể, thiết thực và hiệu quả để vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa bảo đảm chất lượng công tác giảng dạy, hoàn thành cơ bản chương trình đã đề ra từ đầu năm học theo đúng tiến độ.

Năm học 2020 - 2021, Học viện có tổng số 424 vị theo học ở ba hệ đào tạo: cao đẳng, cử nhân và liên thông. Trong đó, hệ cử nhân khóa VIII có 301 vị; hệ cao đẳng khóa VI có 45 vị, hệ cử nhân liên thông có 78 vị thuộc các khóa II, III và IV.

Với hệ cử nhân, căn cứ kết quả kiểm tra chất lượng, Học viện đã phân chia lại thành 6 lớp. 32 vị đạt kết quả xuất sắc (chiếm 10,6%), 204 vị đạt kết quả giỏi (chiếm 67,8%), kết quả khá có 58 vị (chiếm 19,3%), còn lại là đạt.

Với hệ sau Đại học khóa I, đã có 5 học viên cao học hoàn thành các thủ tục nhưng do dịch bệnh nên chưa thành lập được Hội đồng Bảo vệ luận văn thạc sĩ, số còn lại đang hoàn tất các thủ tục để bảo vệ theo đúng tiến độ.

Chú thích ảnh
Khen thưởng tăng, ni sinh đạt thành tích xuất sắc trong học tập và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ảnh: CTV

5 tháng qua, 100% tăng, ni sinh và cán bộ, công nhân viên Học viện học tập và sinh hoạt cách ly trong khu nội viện. Phần lớn các môn học phải theo hình thức trực tuyến, nhưng Học viện đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2020 -2021. Bên cạnh đó, Học viện đã tổ chức thành công nhiều ngày lễ lớn và có ý nghĩa như: Lễ Đức Phật Thích Ca đản sinh, thành đạo, nhập Niết Bàn, Lễ cầu siêu – Vu Lan báo hiếu, cầu quốc thái dân an, tổ chức an cư kết hạ, cùng nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19.

Nhân dịp này, Học viện tổ chức ra mắt Tạp chí Khuông Việt điện tử. Đây là cơ quan ngôn luận của Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội. Tạp chí in Khuông Việt đã ra đời gần 15 năm. Trong thời đại công nghệ lần thứ 4, với mong muốn tiếp cận được nhiều độc giả hơn, Tạp chí Khuông Việt điện tử đã ra đời trên nền tảng của Tạp chí Khuông Việt in và được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép hoạt động đồng thời 2 loại hình: Tạp chí in và điện tử, với tên miền khuongviet.vn.

Với giao diện hiện đại, ấn tượng, tạp chí điện tử gồm nhiều chuyên mục, mỗi chuyên mục đều được khai thác theo những chủ đề riêng, tạo lên sự đa dạng thông tin, truyền tải được nhiều lượng kiến thức đến với đông đảo độc giả. Tạp chí ra đời sẽ hoạt động đúng theo tôn chỉ và mục đích, phấn đấu xứng đáng là nhịp cầu kết nối từ truyền thống đến hiện đại, góp phần xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, phục vụ cho sự nghiệp hoằng dương Phật pháp và phát triển đất nước.

Chu Thanh Vân (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.