Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và UNDP ký Biên bản ghi nhớ hợp tác

Sáng 7/9, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc tại Việt Nam (UNDP) đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác.
Chú thích ảnh
Đại diện Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh với UNDP ký Biên bản ghi nhớ hợp tác. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, đánh giá cao sự đóng góp của UNDP vào phát triển kinh tế - xã hội trên thế giới và ở Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực phát triển xanh, bền vững, công tác đào tạo cán bộ, tăng cường vai trò của lãnh đạo nữ trong hệ thống chính trị Việt Nam.

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng cho rằng, việc ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với UNDP sẽ góp phần chia sẻ kiến thức, kỹ thuật của UNDP với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, từ đó tăng cường năng lực đào tạo cán bộ cho Học viện, góp phần nâng cao chất lượng cán bộ chiến lược, phục vụ chương trình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong giai đoạn tới.

Bà Caitlin Wiesen, Trưởng đại diện UNDP tại Việt Nam khẳng định, UNDP sẽ nỗ lực tham gia, thực hiện Khung Chiến lược hợp tác phát triển bền vững giữa Liên Hợp quốc và Chính phủ Việt Nam giai đoạn 2022-2026, Chương trình quốc gia Việt Nam - UNDP giai đoạn 2022-2026, bao gồm nhiều lĩnh vực quan trọng như: Chuyển đổi kinh tế, ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường khả năng chống chịu với thiên tai...

Chú thích ảnh
Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng trao Kỷ niệm chương cho bà Caitlin Wiesen, Trưởng UNDP tại Việt Nam. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Nhân dịp này, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng đã trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị" cho bà Caitlin Wiesen. Đây là phần thưởng cao quý nhất của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, nhằm ghi nhận, đánh giá cao về những hỗ trợ hiệu quả và hợp tác tích cực của bà Caitlin Wiesen trong suốt nhiệm kỳ công tác đối với Việt Nam và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Bày tỏ vinh dự và xúc động khi được nhận Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị", bà Caitlin Wiesen cảm ơn sự hỗ trợ và hợp tác của Chính phủ, các cơ quan Việt Nam nói chung và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nói riêng; khẳng định UNDP luôn sẵn sàng đồng hành và hỗ trợ Việt Nam trong quá trình xây dựng và triển khai các chiến lược và chính sách phát triển kinh tế - xã hội, trong các chương trình hợp tác đào tạo của Học viện.

Bà Caitlin Wiesen cam kết, đội ngũ UNDP tại Việt Nam sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực đã, đang và sẽ đóng góp cho hợp tác giữa hai bên, vì sự phát triển bền vững của Việt Nam.

Thu Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.