Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trao bằng tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ đợt 1 năm 2026

Chiều 30/6, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho các học viên hoàn thành chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ đợt 1 năm 2026.
Chú thích ảnh
PGS.TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trao Bằng tiến sĩ đợt 1 năm 2026. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Hoàng Phúc Lâm chúc mừng 196 học viên đã hoàn thành khóa học và nhận bằng tốt nghiệp của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Phúc Lâm nêu rõ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh là trung tâm quốc gia về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý và nghiên cứu khoa học lý luận chính trị, tổng kết thực tiễn, tham mưu, tư vấn chính sách cho Đảng và Nhà nước. Trong sứ mệnh đó, đào tạo sau đại học giữ vai trò quan trọng, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và cán bộ nghiên cứu lý luận chính trị có bản lĩnh vững vàng, nền tảng tri thức hệ thống, tư duy khoa học và năng lực giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra.

Lễ trao bằng tốt nghiệp cho các học viên hoàn thành chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ đợt 1 năm 2026 tiếp tục khẳng định uy tín, vị thế của học viện trong đào tạo sau đại học, thể hiện trách nhiệm của học viện trong việc chuẩn bị đội ngũ cán bộ chất lượng cho yêu cầu của thời kỳ mới. Kết quả học tập các học viên nhận được không chỉ là sản phẩm học thuật của từng cá nhân mà đã bổ sung nguồn tri thức, luận cứ khoa học và thực tiễn phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển đất nước.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Phúc Lâm tin tưởng, trên mỗi cương vị công tác, các học viên giữ vững bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, người cán bộ, nhất là cán bộ được đào tạo từ Trường Đảng Trung ương là lực lượng tiên phong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; góp phần làm sáng rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các học viên tiếp tục giữ tinh thần học tập suốt đời, phẩm chất liêm chính, khiêm tốn học hỏi, nghiêm túc trong nghiên cứu và quyết liệt trong hành động; không ngừng học tập làm chủ tri thức mới, liên tục cập nhật, đổi mới tư duy, nâng cao năng lực phân tích dữ liệu, quản trị hiện đại, năng lực làm việc trong môi trường số và hội nhập quốc tế.

Với mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng những cán bộ vừa hồng vừa chuyên, có bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, tư duy chiến lược, khả năng tổ chức thực tiễn và tinh thần phụng sự, Học viện tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy; đẩy mạnh mô hình giảng viên - học viên đồng kiến tạo tri thức, giá trị mới; gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, chuyển đổi số, xây dựng học liệu hiện đại và mở rộng hợp tác quốc tế.

Chú thích ảnh
PGS.TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trao Bằng tiến sĩ đợt 1 năm 2026. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Tại buổi lễ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã trao Bằng Tiến sĩ cho 64 nghiên cứu sinh và Bằng Thạc sĩ cho 132 học viên cao học; trong đó có 3 Tiến sĩ và 1 Thạc sĩ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Đỗ Bình (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.