Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh hưởng ứng phong trào thi đua thắng dịch COVID-19

Sáng 14/9, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ phát động “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”. Buổi lễ được tổ chức theo hình thức trực tuyến với các điểm cầu tại các học viện khu vực.
Chú thích ảnh
GS.TS Nguyễn Xuân Thắng phát biểu hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt tại buổi lễ. Ảnh: Nguyễn Điệp/TTXVN

Dự và phát biểu chỉ đạo, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng của Học viện, Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên cả nước, Thủ tướng Chính phủ chính thức phát động Phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19” nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tập trung cao nhất mọi nguồn lực cho công tác phòng, chống đại dịch COVID-19 với tinh thần vừa phòng, chống đại dịch COVID-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống, sức khỏe nhân dân.

Để thiết thực hưởng ứng Lời kêu gọi toàn dân đoàn kết phòng, chống đại dịch COVID-19 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và phong trào thi đua đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ phát động, Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng đề nghị toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học viên, sinh viên trong toàn hệ thống Học viện tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch với tinh thần "chống dịch như chống giặc”, “coi sức khỏe và tính mạng con người là trên hết, trước hết”; tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, không hoang mang, lo sợ trước mọi tình huống dịch bệnh; nắm chắc tình hình, dự báo khả năng xấu nhất, kịp thời đề ra các biện pháp hữu hiệu để kiểm soát, ngăn chặn bằng được sự lan rộng lây nhiễm.

Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, toàn hệ thống Học viện cần chủ động, linh hoạt, sáng tạo và tăng cường triển khai nhiệm vụ trên nền tảng trực tuyến; nâng cao ý thức trách nhiệm, đi đầu gương mẫu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy nguồn lực và trí tuệ của tập thể trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao, gắn liền với tăng cường kiểm tra, đôn đốc, giám sát để công việc không bị đình trệ.

Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng cho biết, môi trường làm việc và học tập của Học viện rất đặc biệt do các học viên đến từ mọi miền của Tổ quốc. Chính vì vậy, công tác phòng, chống dịch được triển khai quyết liệt, khẩn trương để vừa đảm bảo môi trường an toàn cho các cán bộ, giảng viên, học viên, người lao động Học viện vừa tiếp tục triển khai các nhiệm vụ của năm học 2021-2022, trong đó có nhiệm vụ cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Chú thích ảnh
Quang cảnh Lễ hưởng ứng. Ảnh: Nguyễn Điệp/TTXVN

Nhấn mạnh chủ đề của năm học mới “ Trọng tâm-Trách nhiệm-Kỷ cương-Nêu gương-Sáng tạo” không chỉ được quán triệt trong thực hiện nhiệm vụ năm học mới mà còn trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng yêu cầu Học viện cần đẩy mạnh vai trò, cá thể hóa trách nhiệm của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch, tổ COVID cộng đồng trong Học viện; nêu cao trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc, giám sát người đứng đầu các đơn vị trong Học viện.

Theo Giám đốc Học viện Nguyễn Xuân Thắng, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong phòng, chống dịch COVID-19 đi đôi với sáng tạo trong cách triển khai, từ đó Học viện tổ chức hiệu quả các nhiệm vụ bồi dưỡng, đào tạo học viên trong năm học này. Giáo sư Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng cũng đề nghị Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Học viện lấy tiêu chí đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch của đơn vị để đánh giá chất lượng trong năm học này.

Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng tin tưởng rằng với ý thức trách nhiệm, tinh thần đoàn kết, chia sẻ, tương thân tương ái của từng cán bộ, giảng viên, công chức, viên chức, người lao động, Học viện sẽ tiếp tục chung tay góp sức cùng cả nước phòng, chống dịch; từ đó, Phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19” do Thủ tướng Chính phủ phát động sẽ được lan tỏa sâu rộng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức và hành động, tinh thần chủ động, nỗ lực khắc phục khó khăn, đưa đất nước sớm trở lại trạng thái bình thường mới.

Thu Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.