Học thuyết quân sự mới của Nga liệt Mỹ, NATO là kẻ thù chủ yếu

Thế đối đầu giữa Nga và phương Tây suốt từ hậu Chiến tranh lạnh thuyết phục ông Putin tin rằng cấu trúc an ninh châu Âu - Đại Tây Dương đã bị đứt gãy đến mức khô thể khôi phục được.
Thế đối đầu giữa Nga và phương Tây suốt từ hậu Chiến tranh lạnh đến nay buộc ông Putin tin rằng cấu trúc an ninh châu Âu - Đại Tây Dương đã bị đứt gãy đến mức khó có thể khôi phục được. Trong Học thuyết quân sự mới dự kiến được công bố vào tháng 12 tới, Nga sẽ xem Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Mỹ là những mục tiêu chính, với ngôn ngữ thể hiện rõ ràng hơn. Học thuyết hiện nay mới chỉ liệt việc mở rông NATO, triển khai quân đôi nước ngoài tại quốc gia láng giềng của Nga, bất ổn tại một số nước và việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa là “những mối nguy hiểm quân sự từ bên ngoài”.
Học thuyết quân sự mới của Nga liệt Mỹ, NATO là kẻ thù chủ yếu ảnh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại CLB Valdai hôm 25/10. Ảnh: Reuters

Một số nhân vật giấu tên tham gia vào tiến trình soạn thảo cho biết, NATO và Mỹ sẽ được ghi công khai là “những mối đe dọa” hoặc là “kẻ thù” trong học thuyết mới. Giới ngoại giao và phân tích chiến lược của Nga cũng nói rằng, Moskva muốn thể hiện tham vọng xây dựng Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) trở thành một cấu trúc an ninh mang đầy đủ ý nghĩa hơn trong tài liệu này. Trong quá trình soạn thảo, phía Nga lúc đầu cũng định đưa vào nội dung liên quan đến Hiệp định “Helsinki II” - một ý tưởng mà Nga, Mỹ và châu Âu sẽ cùng hợp tác để tạo ra một khung an ninh mới, giám sát và điều chỉnh quan hệ an ninh giữa các bên, tương tự như Hiệp định Helsinki 1975. Đề xuất này đã được gửi lên ông Putin, nhưng “người Nga đã mất hết niềm tin rằng một cơ chế như vậy có thể vận hành hiệu quả, vì thế ông Putin đã loại bỏ nó trong bài phát biểu mới đây”, Fyodor Lukyanov, Chủ tịch Hội đồng Chính sách đối ngoại và Quốc phòng có trụ sở ở Moskva, bình luận.Phát biểu tại Hội nghị “Câu lạc bộ Valdai” cuối tháng trước, ông Putin đã cáo buộc Mỹ là tác nhân phá vỡ mọi cấu trúc an ninh hiện có, đe dọa và gây mất ổn định an ninh toàn cầu. Người đứng đầu nước Nga không ảo tưởng rằng mọi việc sẽ trở nên dễ dàng hơn trong thời gian tới. Tổng thống tiếp theo của nước Mỹ nhiều khả năng sẽ là một nhân vật “diều hâu” hơn nhiều so với ông Obama.Hoài Thanh (Theo FT)

Dành cho bạn

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng thông báo Nga và Ukraine đã nhất trí ngừng bắn cục bộ tại thành phố Oleshky, thuộc tỉnh Kherson, từ ngày 29/10 để đưa hàng cứu trợ vào và sơ tán dân thường. Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump được ghi nhận có vai trò thúc đẩy thỏa thuận, song cơ chế giám sát và bảo đảm an toàn cho hành lang nhân đạo vẫn chưa được công bố rõ ràng.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. Ảnh: IRNA/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Iran nêu 10 hậu quả Mỹ có thể phải gánh chịu từ chiến tranh

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cảnh báo Mỹ có thể phải đối mặt với 10 hậu quả nghiêm trọng nếu tiếp tục con đường chiến tranh với Tehran. Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X ngày 23/10, ông đề cập nguy cơ thị trường chứng khoán sụp đổ, lạm phát gia tăng, nợ công phình to và thương vong quân sự.