Nga chỉ trích NATO quay lại thời Chiến tranh Lạnh

Đại diện thường trực Nga tại NATO cho rằng các quyết định tại Hội nghị thượng đỉnh NATO mới đây chứng tỏ “NATO đang hướng tới một kế hoạch an ninh của thời kỳ Chiến tranh Lạnh”.

Ngày 25/9, đại diện thường trực Nga tại Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Alexander Grushko cho rằng các quyết định tại Hội nghị thượng đỉnh NATO mới đây ở xứ Wales (Vương quốc Anh) chứng tỏ “NATO đang hướng tới một kế hoạch an ninh của thời kỳ Chiến tranh Lạnh”.

Nga chỉ trích NATO quay lại thời Chiến tranh Lạnh ảnh 1

Ông Alexander Grushko. Ảnh: Ria Novosti

Theo ông Grushko, để nối lại mối quan hệ hợp tác với Nga, NATO cần cân nhắc lại những quyết định đó vì lợi ích của chính tổ chức này và vì các vấn đề an ninh toàn cầu.

Ông Grushko đồng thời cũng cho biết khi xây dựng các kế hoạch an ninh quốc gia, Moskva sẽ cân nhắc tới hoạt động triển khai quân sự của tổ chức này.

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh NATO gần đây tiến hành nhiều hoạt động quân sự gần khu vực biên giới của Nga.

Trước đó, ngày 11/9, Thủ tướng Nga Vladimir Putin cho rằng phương Tây đang lợi dụng cuộc khủng hoảng ở Ukraine để tăng cường sức mạnh của NATO.

Tuy nhiên, Nga sẽ đưa ra nhiều biện pháp tăng cường sức mạnh quân sự nhằm chống lại các mối đe dọa an ninh hiện nay.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.