Học theo trên mạng chế pháo, bé trai 14 tuổi bị nổ dập nát tay

Bé trai 14 tuổi, mua vật liệu trên mạng về tự chế pháo, không may pháo phát nổ làm dập nát tay phải và tổn thương nhiều vùng cơ thể.
Chú thích ảnh
Bệnh viện thường tiếp nhận nhiều ca chấn thương do pháo, chủ yếu ở trẻ vị thành niên vào dịp cuối năm.

Ngày 15/11, bác sĩ Nguyễn Mạnh Trường, Khoa Ngoại chấn thương, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, Hà Nội, cho biết đơn vị vừa tiếp nhận bệnh nhi nam, 14 tuổi bị tai nạn thương tích nặng liên quan đến pháo nổ.

Trẻ vào viện trong tình trạng thương tích nặng, chảy máu nhiều, toàn bộ gân, cơ, xương bị dập nát, nhiều vùng khác trên cơ thể bị tổn thương.

Theo người nhà bệnh nhân kể lại, bé trai thông qua các fanpage hội nhóm trên mạng, mua pháo về tự chế và xảy ra tai nạn đáng tiếc.

“Bệnh nhi đã được phẫu thuật xử trí các tổn thương, khâu 15 mũi và đặt sonde dẫn lưu. Tuy nhiên vụ nổ sẽ làm bé bị hạn chế khả năng cầm nắm, viết chữ và phải phẫu thuật nhiều lần để xử lý biến chứng”, bác sĩ Nguyễn Mạnh Trường nói.

Bác sĩ Nguyễn Mạnh Trường thông tin, cuối năm, bệnh viện thường tiếp nhận nhiều ca chấn thương do pháo, chủ yếu ở trẻ vị thành niên. Tổn thương do pháo nổ rất nguy hiểm, gây chấn thương phần mềm, rách da, chấn thương sọ não, ngực, bụng, gãy xương tay chân... Các thương thích này rất khó làm sạch do dính dị vật khi pháo nổ, khó khăn cho quá trình điều trị. Nhiều trường hợp vết thương không thể tái tạo, dẫn đến nạn nhân tàn phế.

Đặc biệt vào dịp cuối năm, các địa chỉ bán vật liệu pháo nổ bất hợp pháp trên mạng internet hoạt động rầm rộ. Bác sĩ khuyến cáo các gia đình, nhà trường tăng cường quản lý, tuyên truyền các con em không tự ý mua và sử dụng vật liệu pháo nổ.

Nếu không may bị bỏng, người xung quanh cần nhanh chóng loại bỏ tác nhân gây bỏng, hạ nhiệt vết thương bằng nước sạch, băng bó, đồng thời kiểm tra nạn nhân có bị ngộ độc khí cháy. Trường hợp chi thể bị đứt lìa, nên rửa phần đứt bằng nước muối sinh lý sau đó đặt vào túi sạch rồi bỏ vào túi có đá lạnh (không cho trực tiếp vào đá lạnh) và đưa vào viện cùng nạn nhân.

Nguyễn Ngoan/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Bộ đội Biên phòng tạm giữ tàu chở 50.000 lít dầu không rõ nguồn gốc

Bộ đội Biên phòng tạm giữ tàu chở 50.000 lít dầu không rõ nguồn gốc

Sáng 3/10, Hải đoàn Biên phòng 18 (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) đã dẫn giải phương tiện ĐT 93686 TS về cảng Hải đoàn tại phường Phước Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh để xác minh, làm rõ việc vận chuyển khoảng 50.000 lít dầu DO không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Ngày 2/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hưng Yên) đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội “Cướp tài sản” theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 168 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Ngày 2/10, ông Phạm Văn Duẩn, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đoàn liên ngành của xã vừa phối hợp với đơn vị chủ rừng hoàn thành việc tháo dỡ vật kiến trúc, nhổ bỏ cây trồng trái phép trên diện tích gần 20 ha đất lâm nghiệp trên địa bàn.

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Ngày 2/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Quảng Trị) hoàn tất thủ tục, tổ chức trao trả, trục xuất 9 người quốc tịch Lào có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.