Học theo Bác, công nhân thi đua lao động giỏi

Ngày 27/5, Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025.
Chú thích ảnh
Giao lưu các điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong 5 năm qua, các cấp Công đoàn trong tỉnh đã triển khai sâu rộng việc học tập và làm theo Bác bằng nhiều mô hình thiết thực, gắn với chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động. Hơn 8.000 cuộc tuyên truyền được tổ chức với khoảng 350.000 lượt cán bộ, công nhân, viên chức, lao động tham gia học tập. Công tác tuyên truyền được đổi mới theo hướng ứng dụng công nghệ thông tin, nền tảng số, góp phần đưa việc học Bác ngày càng đi vào chiều sâu.

Việc học và làm theo Bác không chỉ dừng ở nhận thức mà đã trở thành hành động cụ thể trong từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Nhiều phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, cải tiến kỹ thuật được triển khai hiệu quả, mang lại giá trị, làm lợi lớn cho doanh nghiệp.

Các hoạt động chăm lo đoàn viên, người lao động tiếp tục được đẩy mạnh. Trong 5 năm qua, tổ chức Công đoàn đã trao tặng 520 căn nhà “Mái ấm Công đoàn” với tổng kinh phí gần 38 tỷ đồng; hỗ trợ hơn 30.000 lượt đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh hiểm nghèo.

Nhiều hoạt động giàu tính nhân văn như “Tết sum vầy”, “Cảm ơn người lao động”, “Bữa cơm Công đoàn”, “Bữa cơm tất niên” được duy trì, tạo sự gắn kết giữa tổ chức Công đoàn, doanh nghiệp và người lao động.

Một trong những điểm nhấn nổi bật là mô hình “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” tại các khu công nghiệp và công đoàn cơ sở doanh nghiệp có đông công nhân lao động. Không gian này trở thành nơi sinh hoạt văn hóa, giúp đoàn viên, người lao động tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp và những lời dạy của Bác, qua đó bồi đắp tinh thần yêu nước, ý thức trách nhiệm trong lao động, sản xuất.

Chú thích ảnh
Trao bằng khen cho các điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Theo Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh Trần Lê Duy, trong bối cảnh đổi mới và hội nhập, mỗi đoàn viên, người lao động không chỉ cần giỏi nghề mà còn phải vững vàng về chính trị, trong sáng về đạo đức. Vì vậy, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cần tiếp tục được lan tỏa bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Qua phong trào, đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu, tận tụy trong công việc, trách nhiệm với cộng đồng và hết lòng vì người lao động. Từ nhận thức biến thành hành động, các phong trào thi đua yêu nước, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật sôi nổi hơn trong nhà máy, xí nghiệp. Việc học Bác về tinh thần tự lực, tự cường, lao động sáng tạo đã làm lợi cho các doanh nghiệp hàng chục đến hàng trăm tỷ đồng.

Dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh khen thưởng 51 tập thể và 97 cá nhân điển hình tiên tiến trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021-2025.

Bài, ảnh: Đức Hạnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.