Học sinh Việt Nam tham dự giải Robot Thế giới tại Mexico

Ngày 16/8, Giải Robot Thế giới "First Global Challenge 2018" với chủ đề “Tác động năng lượng” dành cho các học sinh Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông đã khai mạc tại nhà thi đấu Arena, thủ đô Mexico City với sự tham gia của 165 đội tuyển, trong đó có Việt Nam.
Chú thích ảnh
Đội tuyển robot Việt Nam tham dự giải. Ảnh: Lưu Việt Hùng/Pv TTXVN tại Mexico

Phát biểu tại lễ khai mạc, Tổng thống Mexico Enrique Peña Nieto nhấn mạnh rằng tài năng, sáng tạo và tinh thần đổi mới của các học sinh tham dự giải sẽ góp phần phát triển tốt hơn xã hội, cũng như đưa ra các giải pháp đối với các vấn đề thế giới đang đối mặt.

Theo thể lệ của cuộc thi, 3 đội tuyển sẽ được lập thành một nhóm thông qua việc bốc thăm ngẫu nhiên của Ban tổ chức để thi đấu với một nhóm khác và mỗi nhóm, với sự phối hợp với các đội khác nhau trong mỗi vòng đấu, sẽ thi đấu tổng cộng 8 trận.

Đội tuyển Việt Nam tham dự giải lần này gồm 4 học sinh của trường Trung học Phổ thông FPT. Trao đổi với phóng viên TTXVN, Trưởng đoàn Lê Ngọc Tuấn cho biết trước 2 tháng của cuộc thi, Ban Tổ chức "First Global Challenge" đã gửi cho mỗi đội một bộ “kit” giống nhau gồm các bảng mạch, ốc, vít, bánh xe,... để tự lên thiết kế và lắp ráp robot. Thiết kế và tính năng cơ động của robot của đội Việt Nam được đánh giá cao.

Tại trận đầu tiên, nhóm đội Việt Nam, Azerbaijan và Slovakia do không có sự phối hợp tốt đã để thua nhóm đội Thụy Sĩ, Paraguay và Côte d'Ivoire với tỷ số sát nút 210-209. Tuy nhiên, nhờ có sự phối hợp tốt trong trận thứ 2, nhóm đội Việt Nam, Moldova và Mauritius đã giành chiến thắng áp đảo trước nhóm Bỉ, Guatemala và Papua New Guinea với tỷ số 983-217. Ở lượt trận thứ 2, nhóm của đội Việt Nam đã xếp thứ 3 trên bảng tổng điểm trong ngày thi đấu đầu tiên của giải.

Chú thích ảnh
Đại biện lâm thời Đại sứ quán Việt Nam tại Mexico Đoàn Anh Tuấn và đội tuyển Việt Nam trước giờ thi đấu. Ảnh: Lưu Việt Hùng/Pv TTXVN tại Mexico

"First Global Challenge" là một tổ chức quốc tế phi lợi nhuận được thành lập vào năm 2009 với mục đích tăng cường kiến thức khoa học giữa học sinh trung học, phát huy tính sang tạo đổi mới và đoàn kết các nước thông qua công nghệ.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.