Học sinh THPT Hà Nội đi học từ 9/3, các cấp còn lại nghỉ đến hết 15/3

Theo khung thời gian khóa học, nếu học sinh khối THPT đi học trở lại từ ngày 9/3 thì khi kết thúc năm học vẫn còn 3 tuần để chuẩn bị bước vào kỳ thi đại học và hoàn toàn đáp ứng được chương trình đề ra.

Chiều 6/3, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID - 19 của TP Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung khẳng định sẽ cho học sinh THPT của thành phố đi học từ 9/3, các cấp còn lại đi học từ 16/3.  

Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung kết luận tại cuộc họp.  

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung khẳng định, các trường không được sử dụng máy đo thân nhiệt để đo trước cổng trường, mà phải đo trong lớp để cho kết quả chính xác. Phải đo 2 lần, khi đến lớp và khi ra về. Trên cơ sở diễn biến thuận lợi về công tác phòng chống dịch bệnh, phụ huynh đã an tâm, thì việc cho các cấp còn lại đi học trở lại sẽ được quyết định vào ngày 15/3.

Đồng thời, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường rà soát lại tất cả các trường hợp là học sinh, sinh viên đi du học châu Âu từ ngày 20/2 trở lại đây để đảm bảo công tác phòng ngừa dịch bệnh.

Ông Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, có 99 trường hợp nghi nhiễm dịch COVID-19 đều cho kết quả xét nghiệm âm tính. 587 người tiếp xúc gần với các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh đều có sức khoẻ bình thường và kết thúc giám sát y tế.

Trước đó ngày 5/3, có một trường hợp thai nhi đang được cách ly tại Trường Sĩ quan lục quân, đã chuyển dạ và đã được các y bác sỹ khẩn trương chuyển đến bệnh viện Thạch Thất mổ. Hiện sản phụ và con ổn định.  Sở Y tế sẽ khẩn trương phối hợp với công ty TNHH Việt Nam Grand Prix họp bàn phương án phòng chống dịch COVID-19 cho sự kiện đua xe F1 tại Thủ đô Hà Nội.  

Theo lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, hiện có 205/283 cơ sở giáo dục cho học sinh đi học trở lại, vẫn còn hơn 28.000 học sinh được cho nghỉ học. Đáng chú ý, số cơ sở giáo dục của thành phố có thể bố trí được 1 máy đo thân nhiệt/ lớp hiện còn quá ít.

Cũng tại cuộc họp, Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo Hà Nội Chử Xuân Dũng yêu cầu các nhà trường tổ chức tập huấn, xây dựng cách ứng phó với tình huống xảy ra, phối hợp với cha mẹ học sinh quản lý con em mình. Sở sẽ cử 16 đoàn kiểm tra các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố, giám sát chặt chẽ vệ sinh khử trùng trường lớp, khuyến cáo phụ huynh chủ động cho học sinh ăn sáng tại nhà, không tổ chức học thêm, ngoại khoá; giảm tối đa việc hoạt động của căng-tin.

Tin, ảnh: Trung Nguyên/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.