Học giả Thái Lan phản đối phán quyết về bầu cử

Ngày 25/3, một nhóm học giả Thái Lan đã phản đối phán quyết của Tòa án Hiến pháp không công nhận cuộc bầu cử ngày 2/2 vừa qua ở nước này, cho rằng động thái này sẽ tạo điều kiện cho việc bổ nhiệm một thủ tướng không qua bầu cử hoặc các hành động phi dân chủ khác.

Ngày 25/3, một nhóm học giả Thái Lan đã phản đối phán quyết của Tòa án Hiến pháp không công nhận cuộc bầu cử ngày 2/2 vừa qua ở nước này, cho rằng động thái này sẽ tạo điều kiện cho việc bổ nhiệm một thủ tướng không qua bầu cử hoặc các hành động phi dân chủ khác.


Trong phán quyết ngày 21/3 vừa qua, Tòa án Hiến pháp Thái Lan không công nhận cuộc bầu cử với lý do nó không diễn ra trong cùng một ngày trên cả nước, bởi người biểu tình chống chính phủ đã cản trở công tác đăng ký tranh cử ở 28 khu vực bầu cử. Phán quyết này dựa trên đơn kiện của một giảng viên luật thuộc Đại học Thammasat, trong đó đề nghị Tòa án Hiến pháp làm rõ cuộc bầu cử ngày 2/2 có đúng luật hay không khi Ủy ban Bầu cử không thể tổ chức bỏ phiếu trong cùng một ngày. Nhóm học giả trên cũng nhất trí rằng Tòa án Hiến pháp không có quyền tiếp nhận đơn kiện liên quan tới bầu cử.


Trong cuộc họp nội các thường kỳ ngày 25/3, chính phủ tạm quyền Thái Lan đã nhất trí sẵn sàng phối hợp với Ủy ban Bầu cử để ấn định một ngày tổng tuyển cử mới thích hợp.


Hà Linh (P/v TTXVN tại Thái Lan)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.