Học giả Australia: Việt Nam có chính sách tốt đảm bảo tăng trưởng kinh tế dài hạn

Sau khi khống chế được đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng Tổng sản phẩm (GDP) 1,8% trong nửa đầu năm 2020 trong khi hầu hết các nơi trên thế giới chứng kiến mức tăng trưởng âm, đó là đánh giá của Suiwah Leung, Phó Giáo sư kinh tế danh dự tại Trường Chính sách công Crawford, Đại học Quốc gia Australia.
Chú thích ảnh
Sản xuất nước chanh dây tại Công ty Cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao (DOVECO) Gia Lai. Ảnh: Hoài Nam/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Australia, trong bài viết đăng trên trang Diễn đàn Đông Á mới đây, Phó Giáo sư Suiwah Leung cho rằng con người Việt Nam nổi tiếng với đức tính "kiên cường". Đức tính này đã được phát huy hơn bao giờ hết trong đại dịch COVID-19. 

Theo báo cáo đánh giá tháng 7 của Ngân hàng Thế giới (WB), tăng trưởng kinh tế gần đây của Việt Nam là nhờ vào hai động lực: Nhu cầu xuất khẩu và tiêu dùng nội địa, thay nhau tăng trưởng trong hai quý đầu năm 2020. Từ tháng 1 đến giữa tháng 4 năm nay, xuất khẩu của Việt Nam ghi nhận mức tăng 13% so với tháng trước. Trong thời kỳ này, tiêu dùng nội địa lại giảm do việc áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội và phong tỏa nghiêm ngặt. Sau đó, từ giữa tháng 4 đến cuối tháng 6, nền kinh tế Việt Nam chuyển sang chế độ hồi phục, trong đó sản xuất tăng 30% trong khi xuất khẩu hàng hóa giảm. Theo dự báo của WB, tốc độ tăng trưởng của Việt Nam ở mức 2,8–3% trong năm 2020 và sẽ quay trở lại mức trước khủng hoảng là 6,8% vào năm tới.

Dự báo của WB phụ thuộc vào việc Chính phủ tích cực sử dụng chính sách tài khóa để hỗ trợ tăng trưởng trong ngắn hạn và việc nền kinh tế tiếp tục hưởng lợi từ chuyển hướng thương mại và đầu tư trong trung hạn thông qua các hiệp định thương mại tự do khu vực như Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) được ký kết vào tháng 6 vừa qua. Một trong những biện pháp hỗ trợ tăng trưởng ngay lập tức là nới lỏng các hạn chế đi lại do ngành du lịch đóng góp khoảng 10% vào tăng trưởng GDP của Việt Nam. Các biện pháp tài chính khác được Việt Nam áp dụng bao gồm tăng chi tiêu cho chương trình đầu tư công đã được phê duyệt, đặc biệt là cho các dự án viện trợ phát triển chính thức (ODA) đang trong quá trình triển khai, hỗ trợ chiến lược từ khu vực tư nhân, chẳng hạn như đầu tư vào cơ sở hạ tầng số quốc gia.

Giữa tháng 8, Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam đã ra mắt nền tảng blockchain akaChain giúp các công ty tiết kiệm được rất nhiều thời gian như thủ tục điện tử Know Your Customer, chấm điểm tín dụng và các chương trình khách hàng thân thiết. Khả năng bảo mật và tính minh bạch của công nghệ này sẽ được cải thiện trong tương lai. Ở một quốc gia có dân số tương đối trẻ, việc dạy và học từ xa, cũng như chăm sóc sức khỏe từ xa, là những tiến bộ được thúc đẩy trong bối cảnh đại dịch COVID-19.

Khu vực kinh tế tư nhân chính thức chỉ là lĩnh vực duy nhất cần được hỗ trợ. Khu vực tư nhân phi chính thức của Việt Nam (trong lĩnh vực du lịch và các dịch vụ khác) rất lớn và có thể phục hồi nhanh hơn khu vực chính thức sau khi các hạn chế COVID-19 được nới lỏng. Tuy nhiên, báo cáo của WB cũng chỉ ra một số rủi ro liên quan đến chiến lược ngắn hạn và trung hạn này như nợ công tăng cao, biện pháp nới lỏng tiền tệ có nguy cơ làm giảm chất lượng các khoản vay và tăng nợ xấu trong ngân hàng. Do đó, WB cho rằng Việt Nam cần tiếp tục thúc đẩy cải cách, thông qua tái cấu trúc ngân hàng và doanh nghiệp nhà nước,  xây dựng các tổ chức công hiệu quả và có trách nhiệm giải trình. Trong một nền kinh tế có độ mở cao như Việt Nam, và trong thời kỳ kinh tế thế giới bị ảnh hưởng nặng nề bởi COVID-19, khả năng chống chịu ngắn hạn cần phải được kết hợp với ý chí chính trị để tiếp tục các cải cách cơ cấu nhằm tạo động lực cho tăng trưởng dài hạn.

Phó Giáo sư Suiwah Leung kết luận rằng mặc dù có thể có một yếu tố may mắn trong việc chuyển hướng thương mại và đầu tư ngắn hạn cũng như về thời điểm xử lý đại dịch, nhưng nhìn chung, Việt Nam đã có chính sách tốt và chính sách này sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tăng trưởng kinh tế dài hạn của Việt Nam.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Bất động sản công nghiệp đón làn sóng đầu tư mới

Bất động sản công nghiệp đón làn sóng đầu tư mới

Việt Nam thu hút 40,63 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài trong 8 tháng của năm 2026, tăng 55,4% so với cùng kỳ; trong đó, vốn đăng ký mới đạt 21,72 tỷ USD, tăng gần 97%; vốn điều chỉnh đạt hơn 12,2 tỷ USD và góp vốn, mua cổ phần khoảng 6,7 tỷ USD. Vốn FDI thực hiện ước 17,25 tỷ USD, tăng 12%, cao nhất trong 8 tháng của 5 năm qua. Điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở quy mô dòng vốn mà còn ở cơ cấu. Công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục dẫn đầu với hơn 12 tỷ USD vốn đăng ký mới, chiếm trên một nửa tổng vốn cấp mới. Dòng tiền này đang tạo lực cầu trực tiếp cho đất khu công nghiệp, nhà xưởng xây sẵn, kho vận và các sản phẩm bất động sản phục vụ sản xuất.

Đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm giao thông, năng lượng ĐBSCL

Đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm giao thông, năng lượng ĐBSCL

Văn phòng Chính phủ có văn bản số 487/TB-VPCP ngày 15/9/2026 thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tại chuyến kiểm tra và làm việc về tình hình triển khai các dự án trọng điểm về giao thông và năng lượng tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Phát triển hạ tầng logistics đồng bộ, kết nối liên vùng

Phát triển hạ tầng logistics đồng bộ, kết nối liên vùng

Phát triển hạ tầng logistics đồng bộ, hiện đại, kết nối liên vùng đang là yêu cầu cấp thiết để nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành logistics Việt Nam. Đây là nội dung được các đại biểu tập trung thảo luận tại Tọa đàm “Thực trạng và giải pháp phát triển hạ tầng logistics” do Tạp chí Công Thương tổ chức ngày 16/9 tại Hà Nội.