S&P dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam đứng thứ hai khu vực châu Á-TBD năm 2020

Tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế S&P Global Ratings (S&P) nhận định Việt Nam có khả năng sẽ là quốc gia phục hồi kinh tế tốt thứ hai ở châu Á - Thái Bình Dương.
Chú thích ảnh
May hàng xuất khẩu tại Công ty TNHH Hưng Lộc, thị trấn Thới Lai (Cần Thơ). Ảnh: Trần Việt/TTXVN

Trong báo cáo vừa công bố mới đây, S&P đã điều chỉnh dự báo tăng trưởng GDP của các nền kinh tế Đông Nam Á dựa vào các số liệu về thương mại và tiêu dùng.

Theo dự báo của S&P, tăng trưởng GDP của Việt Nam ước đạt mức 1,9% trong năm 2020 và 11,2% năm 2021.

Tại châu Á - Thái Bình Dương, Trung Quốc dự kiến sẽ là nước ghi nhận tăng trưởng mạnh nhất. S&P nâng dự báo tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới này lên 2,1%, tăng từ mức 1,2% trong ước tính đưa ra trước đó. Tuy nhiên, tổ chức này hạ ước tính tăng trưởng GDP năm 2021 của Trung Quốc từ mức 7,4% xuống 6,9%.

Theo S&P, nền kinh tế khu vực dự kiến sẽ giảm 2% trong năm nay và sẽ phục hồi trở lại và năm tới, với mức tăng trưởng 6,9%.

Một điểm đáng chú ý khác, tăng trưởng kinh tế Philippines là thấp nhất trong số 14 nền kinh tế (-9,5%), tiếp theo là Ấn Độ (-9%). Ước tính tăng trưởng của một số quốc gia khác là Thái Lan (-7,2%), Singapore (-5,8%), Malaysia (-5%) và Indonesia (-1,1%). 

Theo tổ chức xếp hạng có trụ sở tại Mỹ này, việc làm là yếu tố quyết định đối với tốc độ phục hồi của khu vực. Lĩnh vực này dự kiến sẽ trở lại mức trước đại dịch vào năm 2022. S&P cũng lưu ý rằng tăng trưởng kinh tế của khu vực châu Á-Thái Bình Dương sẽ được thúc đẩy nhờ thương mại và sản xuất, nhưng để phục hồi hoàn toàn thì cần sự cải thiện trong lĩnh vực dịch vụ.

Mai Ly/TTXVN - tổng hợp

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.