Học cách làm giàu của anh So

Không chỉ biết cách làm giàu cho bản thân, anh Sùng A So, 29 tuổi, dân tộc Mông, Bí thư Đoàn Thanh niên bản Hua Than, xã Mường Than, huyện Than Uyên (Lai Châu) còn tích cực giúp đỡ mọi người thay đổi những tập quán canh tác lạc hậu, tăng năng suất cây trồng.
Không chỉ biết cách làm giàu cho bản thân, anh Sùng A So, 29 tuổi, dân tộc Mông, Bí thư Đoàn Thanh niên bản Hua Than, xã Mường Than, huyện Than Uyên (Lai Châu) còn tích cực giúp đỡ mọi người thay đổi những tập quán canh tác lạc hậu, tăng năng suất cây trồng.
Học cách làm giàu của anh So ảnh 1
Sau khi lập gia đình và ra ở riêng, cuộc sống của vợ chồng anh Sùng A So gặp rất nhiều khó khăn do đất sản xuất ít, không có vốn để đầu tư phát triển làm ăn. Để thoát khỏi đói nghèo, năm 2005, anh So đã mạnh dạn vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Than Uyên được 15 triệu đồng để trồng 2 ha cây thảo quả. Thời gian ấy, hai vợ chồng anh làm lán, ăn ngủ luôn trên rừng để tiện cho việc chăm sóc cây thảo quả. Khi diện tích thảo quả đầu tiên cho thu hoạch, thu nhập đạt 40 - 80 triệu đồng. Đến nay, anh đã trồng, mở rộng trên 10 ha thảo quả. Có vốn, anh So đầu tư mua máy xay xát gạo, mở cửa hàng tạp hóa phục vụ bà con trong bản.Cùng với phát triển thảo quả, anh So còn tập trung cải tạo trên 3.000 m2 đất sản xuất nông nghiệp của gia đình để trồng lúa, ngô và cây rau màu các loại… Do áp dụng khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất, đưa giống năng suất, chất lượng cao vào gieo trồng, nên năng suất cây trồng của anh luôn cao hơn so với các hộ khác, góp phần ổn định lương thực, thực phẩm và bán ra thị trường. Thu nhập từ trồng thảo quả, trồng lúa, chăn nuôi, xay xát gạo, bán hàng tạp hóa, trừ chi phí anh So thu nhập trên 150 triệu đồng/năm. Nhờ đó anh So đã trả được nợ ngân hàng, làm được nhà ở kiên cố. Anh Sùng A So thường xuyên học hỏi cán bộ khuyến nông xã, huyện, đặc biệt là thường xuyên trao đổi kinh nghiệm với các hộ dân khác trong bản để đưa khoa học kỹ thuật vào thực tế canh tác. Chính những điều này đã đem lại hiệu quả không nhỏ trong công tác xóa đói giảm nghèo và làm giàu cho gia đình.
Nguyễn Duy

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.