Hoạt động thể chất giúp ích cho bệnh nhân ung thư phổi giai đoạn cuối

Ung thư phổi là một trong những bệnh lý ác tính có số lượng người mắc và tỷ lệ tử vong hàng đầu trên thế giới. Tuy nhiên, nghiên cứu do Đại học Curtin (Australia) vừa công bố cho thấy những bệnh nhân mắc ung thư phổi có thể kéo dài thời gian sống nếu họ dành khoảng 5 phút mỗi ngày để vận động thể chất.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: racgp.org.au

Để đưa ra kết luận trên, nhóm chuyên gia tại Trường Y khoa Curtin và Viện nghiên cứu Curtin enAble thuộc Đại học Curtin đã theo dõi lịch sử vận động thể chất hằng ngày của gần 90 bệnh nhân mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối và không thể phẫu thuật.

Dựa trên dữ liệu này, các chuyên gia so sánh tỷ lệ tử vong của bệnh nhân sau 12 tháng kể từ thời điểm được chẩn đoán. Kết quả cho thấy những người dành trung bình hơn 4,6 phút mỗi ngày để vận động thể chất cường độ từ trung bình đến mạnh (chẳng hạn như đi bộ) có nguy cơ tử vong thấp hơn 60% so với những người ít vận động hơn hoặc hầu như không vận động.

Trưởng nhóm nghiên cứu - Phó Giáo sư Vin Cavalheri, nhận định phát hiện này có thể mở ra hướng điều trị mới cho những người mắc bệnh ung thư phổi không thể phẫu thuật, đặc biệt là ở giai đoạn sớm. Ông cũng cho biết: “Mối liên hệ giữa mức độ hoạt động thể chất cao hơn và tỷ lệ tử vong thấp hơn củng cố những kết quả nghiên cứu trước đây ở người trưởng thành nói chung và những người được chẩn đoán mắc bệnh ung thư đại trực tràng, ung thư vú, ung thư tuyến tiền liệt và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính nói riêng. Nếu mối liên hệ này được xác nhận, các thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng ở những người mắc bệnh ung thư phổi không thể phẫu thuật sẽ được tiến hành, với các biện pháp can thiệp được thiết kế để cải thiện mức độ hoạt động thể chất”.

Phẫu thuật thường không được chỉ định đối với những bệnh nhân ung thư phổi giai đoạn cuối có các dấu hiệu như di căn xa, tràn dịch màng phổi, hội chứng Horners, liệt dây thanh âm, liệt dây thần kinh hoành và hội chứng chèn ép tĩnh mạch chủ trên.

Phan An (TTXVN)

Dành cho bạn

Trải nghiệm phong phú có thể giúp giảm tác động của sang chấn lên não bộ khi về già

Trải nghiệm phong phú có thể giúp giảm tác động của sang chấn lên não bộ khi về già

Một nghiên cứu mới của các nhà khoa học tại Đại học Adelaide (Australia) cho thấy việc tích lũy những trải nghiệm phong phú trong cuộc sống, như học tập, tham gia các hoạt động giải trí và duy trì kết nối xã hội, có thể giúp giảm tác động tiêu cực của những biến cố sang chấn đối với sức khỏe nhận thức và tâm lý khi về già.

Cảnh giác lừa đảo 'việc nhẹ, lương cao' dịp cuối năm

Cảnh giác lừa đảo 'việc nhẹ, lương cao' dịp cuối năm

Gần đây, nhiều quảng cáo kiếm tiền trực tuyến với những lời mời chào hấp dẫn như "việc nhẹ, lương cao", "kiếm tiền tại nhà không cần vốn", "chỉ cần tải ứng dụng và làm nhiệm vụ" xuất hiện trên không gian mạng, tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo, đánh cắp thông tin cá nhân và chiếm đoạt tài sản.

Bị suy giảm khả năng lao động có được hưởng lương hưu sớm?

Bị suy giảm khả năng lao động có được hưởng lương hưu sớm?

Bạn đọc hỏi: Bố tôi sinh năm 1968, đã đóng BHXH bắt buộc đến tháng 9/2026 được 18 năm. Bố tôi đi khám phát hiện bị suy tim, suy giảm 71% khả năng lao động, không đủ sức khỏe tiếp tục công việc. Bố tôi có thể về hưu sớm hay tiếp tục đóng BHXH tự nguyện?