Hoạt động nhân đạo của Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tại Quảng Nam

Chiều 1/6, Đoàn công tác của lãnh đạo Đảng, Nhà nước do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh làm Trưởng đoàn, đã tổ chức Chương trình trao nhà tình nghĩa, tặng quà cho các gia đình chính sách, học sinh nghèo và thăm Chợ nhân đạo tại huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.
Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng 20 xe đạp cho học sinh nghèo hiếu học và 60 suất quà cho các em thiếu nhi. Ảnh: TTXVN phát

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao biển tượng trưng 8 ngôi nhà tình nghĩa, trị giá mỗi ngôi nhà là 560 triệu đồng, cho các hộ  gặp khó khăn về nhà ở tại huyện Đại Lộc; tặng 50 suất quà cho các gia đình chính sách và hộ nghèo, mỗi gia đình 2 triệu đồng; tặng 20 xe đạp cho học sinh nghèo hiếu học và 60 suất quà cho thiếu nhi, mỗi suất quà trị giá 300.000 đồng.

Tại Chợ nhân đạo do Hội Chữ thập đỏ huyện Đại Lộc tổ chức, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng Đoàn công tác đã tham dự và tặng 300 phiếu đổi hàng, mỗi phiếu trị giá 500.000 đồng cho người dân.

Phát biểu tại Chương trình trao nhà tình nghĩa và tặng quà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường thay mặt lãnh đạo tỉnh và nhân dân huyện Đại Lộc cảm ơn tình cảm sâu sắc dành cho tỉnh từ phía Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng Đoàn công tác. 

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam cho biết: Chương trình là hoạt động hết sức có ý nghĩa và nhân văn sâu sắc, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, của Hội Chữ thập đỏ đối với nhân dân, các học sinh nghèo, hộ nghèo, hộ khó khăn, đặc biệt là các gia đình bị ảnh hưởng của dịch COVID– 19 trong thời gian qua. Thông qua các phương tiện thông tin, mạng xã hội, Hội Chữ thập đỏ tỉnh cần tiếp tục tuyên truyền, vận động, kêu gọi các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm... chung tay giúp đỡ các đối tượng khó khăn, thực hiện tốt cuộc vận động "Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo", góp phần cùng với tỉnh thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

Ông Lê Tấn Minh, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Nam cho biết, trong Tháng Nhân đạo (tháng 5/2020), các cấp Hội đã vận động trên 5.500 suất quà hỗ trợ cho các hộ gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID – 19; cấp hơn 15.000 khẩu trang và tặng 200 mũ chống giọt bắn cho người dân, hộ kinh doanh, lực lượng nơi tuyến đầu phòng, chống dịch COVID -19. Ngoài ra, các cấp Hội đã tổ chức 6 phiên Chợ nhân đạo, qua đó phát gần 600 phiếu hỗ trợ các gia đình gặp khó khăn; vận động xây dựng 25 ngôi nhà nhân đạo, nhiều công trình vệ sinh; vận động trợ giúp cho trên 1.000 địa chỉ nhân đạo.

Hữu Trung – Khoa Chương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.