Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ

Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.
Chú thích ảnh
Quang cảnh eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo phân tích từ công ty theo dõi tàu thuyền Kpler, chỉ có 2 tàu đi qua tuyến đường thủy hẹp này vào ngày 14/8: một tàu chở ngũ cốc đi vào vùng biển Iran và một tàu chở hàng rời (đang trống hàng) đi theo hướng ngược lại. Dữ liệu cũng cho thấy một tàu chở khí dầu mỏ hóa lỏng nhưng trống hàng đang đi vào Vịnh thông qua eo biển này. Không ghi nhận tàu chở dầu thô nào trong cùng ngày.

Vào ngày 13/8, có 9 tàu đi qua eo biển Hormuz, tăng so với mức 5 tàu của ngày 12/8 nhưng vẫn thấp hơn mức trung bình 12 tàu mỗi ngày trong tháng 8/2026. Trước khi xung đột nổ ra vào tháng 2/2026, có hơn 130 tàu qua lại eo biển Hormuz mỗi ngày.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần khẳng định nước này có "quyền kiểm soát hoàn toàn" đối với eo biển Hormuz, nơi từng là tuyến đường vận chuyển 20% lượng dầu mỏ và khí đốt tự nhiên hóa lỏng toàn cầu trước xung đột.

Iran bác bỏ điều này và tuyên bố sẽ không cho phép mở lại eo biển Hormuz cho đến khi các điều kiện của họ được đáp ứng. Các điều kiện đó bao gồm việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt kinh tế và giải phóng các tài sản bị phong tỏa của Iran.

Một nguồn tin cấp cao của Iran mới đây cho biết, không có tiến triển nào trong các cuộc đàm phán nhằm khôi phục thỏa thuận ngừng bắn đạt được hồi tháng 6/2026. Kể từ khi thoả thuận tạm thời đổ vỡ, Iran đã nối lại các cuộc tấn công nhắm vào những tàu bị cáo buộc đang đi qua eo biển dù không được phép.

Lê Minh/TTXVN - Tổng hợp

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.