Hoạt động kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2)

Kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, chiều 26/2, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã đến thăm, chúc mừng tập thể các giáo sư, y, bác sĩ, cán bộ công nhân viên ngành y tế tại: Bệnh viện 19/8 và Bệnh viện Y học cổ truyền, Bộ Công an.

* Kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, chiều 26/2, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã đến thăm, chúc mừng tập thể các giáo sư, y, bác sĩ, cán bộ công nhân viên ngành y tế tại: Bệnh viện 19/8 và Bệnh viện Y học cổ truyền, Bộ Công an.

Phó Thủ tướng đã biểu dương các nỗ lực của đội ngũ cán bộ y tế nói chung và lực lượng y tế ngành công an nói riêng trong cả nước đã và đang ngày đêm nỗ lực vượt lên mọi khó khăn, mang hết tài năng và trí tuệ, tâm huyết cứu chữa kịp thời cho người bệnh.

Hoạt động kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2) ảnh 1

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân thăm bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện 19/8. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN


Đánh giá cao những kết quả đã đạt được của tập thể cán bộ, y bác sỹ hai bệnh viện trong công tác chăm sóc sức khỏe cho người bệnh, Phó Thủ tướng khẳng định: Những năm gần đây, trang thiết bị kỹ thuật cũng như điều kiện cơ sở vật chất của hai bệnh viện đầu ngành của Bộ Công an đã có những tiến bộ vượt bậc, đặc biệt trong lĩnh vực y học cổ truyền đã phát huy và kế thừa được những bài thuốc chữa bệnh hiệu quả. Phó Thủ tướng đề nghị, thời gian tới, Bộ Y tế cần phối hợp với Bộ Công an cụ thể hóa Đề án qui hoạch nhân lực ngành y tế; rà soát qui hoạch mạng lưới khám chữa bệnh của ngành công an và quốc phòng. Riêng về lĩnh vực y học cổ truyền, Bộ Y tế cần rà soát lại Đề án Phát triển y học cổ truyền và có thể xây dựng đề án cấp quốc gia về lĩnh vực này...

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã đến thăm Khu nội A, phòng mổ và tặng quà cho bệnh nhân tại Bệnh viện 19/8; thăm một số khoa phòng điều trị và trồng cây lưu niệm tại Bệnh viện Y học cổ truyền.

* Tại buổi gặp mặt của lãnh đạo thành phố Hà Nội với các giáo sư, bác sỹ chuyên gia đầu ngành nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết, Thường trực Thành ủy vừa thông qua Quy hoạch chung phát triển ngành y tế thành phố đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 với nguồn kinh phí dự kiến 41.380 tỷ đồng. Mục tiêu của Quy hoạch trên là phát triển đồng bộ hệ thống y tế chuyên sâu và phổ cập trên địa bàn thành phố; giảm tỷ lệ mắc bệnh, tật và tử vong, nâng cao sức khỏe, tăng tuổi thọ, cải thiện chất lượng giống nòi, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, chất lượng nguồn nhân lực, hình thành hệ thống chăm sóc sức khỏe đồng bộ từ Trung ương đến cơ sở và thói quen gìn giữ sức khỏe của nhân dân. Trước mắt, từ nay đến năm 2015, thành phố sẽ phải dành quỹ đất để xây dựng một số bệnh viện mới nhằm giảm mức quá tải bệnh nhân tại các cơ sở y tế trên địa bàn Thủ đô. Cụ thể, ở khu vực phía Bắc sẽ dành khoảng 15 ha tại huyện Mê Linh để xây dựng bệnh viện quy mô 1.000 giường (500 giường đa khoa, 200 giường U bướu, 200 giường Tim mạch, 100 giường Nhi). Khu vực phía Tây khoảng 15 ha tại huyện Thạch Thất xây dựng cụm bệnh viện 1.000 giường (500 giường đa khoa, 200 giường Tim mạch, 300 giường chuyên khoa Mắt); tại xã Song Phượng (huyện Đa Phượng) sẽ xây dựng Bệnh viện Nhi Hà Nội với quy mô 500 giường trên diện tích 5 ha. Khu vực phía Đông khoảng 15 ha tại huyện Gia Lâm xây dựng cụm bệnh viện quy mô 1.000 giường (500 giường đa khoa, 200 giường Bệnh phổi, 300 giường Y học cổ truyền); khu vực phía Nam khoảng 15 ha tại huyện Phú Xuyên sẽ có một cụm bệnh viện quy mô 1.000 giường (500 giường chuyên khoa truyền nhiễm, 350 giường chuyên khoa sản, 150 giường Tai Mũi Họng).

* Ngành y tế Hưng Yên đã phát động phong trào thi đua năm 2012 với nhiều nội dung phong phú như trong lĩnh vực y tế dự phòng, công tác khám chữa bệnh, cung ứng và sử dụng thuốc, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhất là việc tu dưỡng nâng cao y đức và tinh thần phục vụ nhân dân. Năm 2012, ngành y tế Hưng Yên tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ bệnh nhân, giảm thủ tục hành chính, bổ sung trang thiết bị để phục vụ khám chữa bệnh; tập trung đầu tư phát triển các bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh và Trung tâm y tế, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, duy trì các cuộc đại phẫu, phẫu thuật đặc biệt như: phẫu thuật cắt dạ dày, nạo vét hạch ung thư trong ổ bụng, cắt bán phân thùy gan, cắt túi mật qua nội soi, mổ u xơ tuyến tiền liệt ở người cao tuổi…

*Hơn 600 y, bác sỹ và lãnh đạo tỉnh Phú Yên đã tham dự lễ kỷ niệm 57 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam. Năm 2012, ngành y tế tỉnh Phú Yên tiếp tục xây dựng hệ thống y tế theo hướng công bằng, hiệu quả và phát triển; nâng cao năng lực phục vụ y tế, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng và đa dạng của nhân dân về chăm sóc sức khoẻ... Các chỉ tiêu cụ thể trong năm 2012 là: giảm tỷ lệ sinh 0,3%, đạt trên 5 bác sỹ/vạn dân, 97% xã có trạm y tế, 70% trạm y tế xã có bác sỹ, 25% xã đạt tiêu chí chuẩn quốc gia về y tế (chuẩn mới), 60% dân số tham gia bảo hiểm y tế…

TTN

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.