Hoạt động hàng không quanh Đài Loan đang trở lại bình thường

Cơ quan giao thông của Đài Loan (Trung Quốc) ngày 8/8 thông báo hoạt động vận tải hàng không xung quanh hòn đảo này đang dần bình thường sau khi không phận được mở cửa lại.
Chú thích ảnh
Hoạt động tập trận của Trung Quốc tại 6 khu vực quanh đảo Đài Loan đã ảnh hưởng đến các chuyến bay thương mại. Ảnh: Reuters

Tuần trước, Trung Quốc đã triển khai nhiều máy bay chiến đấu và bắn tên lửa trong cuộc tập trận xung quanh vùng lãnh thổ Đài Loan nhằm đáp trả chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi.

Các cuộc tập trận có quy mô lớn chưa từng thấy này đã khiến nhiều hãng hàng không phải hủy chuyến bay đến Đài Bắc, cũng như thay đổi các đường bay giữa Đông Nam Á và Đông Bắc Á nhằm tránh khu vực bị ảnh hưởng.

Trước đó, Bắc Kinh đã phát Điện văn thông báo hàng không (NOTAM) về sáu khu vực nguy hiểm tạm thời bao quanh phần lớn đảo Đài Loan, nơi Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) tiến hành tập trận trên không và trên biển từ ngày 4/8.

NOTAM cuối cùng đã hết hiệu lực vào sáng 8/8 và không được gia hạn.  

Cũng trong sáng 8/8, quân đội Trung Quốc đã công bố kéo dài tập trận trong vùng không phận xung quanh Đài Loan mặc dù từng tuyên bố hoạt động này sẽ kết thúc vào ngày 7/8. Tuy nhiên, phía Bắc Kinh không ban bố NOTAM mới, cũng như việc trên trang theo dõi chuyến bay FlightRadar24 không có dấu hiệu nào cho thấy các hãng hàng không tiếp tục điều chỉnh lộ trình.

Giới chức Đài Bắc trước đó cho biết hầu hết các chuyến bay theo lịch trình đến và đi từ hòn đảo này vẫn tiếp tục hoạt động trong thời gian Trung Quốc tiến hành tập trận, trung bình khoảng 150 chuyến khởi hành và hạ cánh mỗi ngày. Số lượng các chuyến bay quá cảnh qua vùng trời Đài Loan đang dần trở lại bình thường sau khi NOTAM cuối cùng được dỡ bỏ.

Ngoài ra, các hãng như Singapore Airlines và Scoot cũng đã nối lại các chặng bay đến Đài Loan, sau khi tạm thời ngừng phục vụ vì những lệnh cấm về không phận. Việc đóng cửa không phận tạm thời và thay đổi lộ trình trong thời gian diễn ra các cuộc tập trận lớn thường xuyên diễn ra trên khắp thế giới.

Tuy nhiên, phía Đài Loan khẳng định cuộc tập trận của Trung Quốc Đại lục đã chia cắt vùng lãnh hải 12 hải lý quanh Đài Loan, tương đương với việc áp đặt phong tỏa biển và không phận của hòn đảo này, cũng như thách thức luật pháp quốc tế.

Trung Quốc lâu nay vẫn coi Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời và đang chờ thống nhất nên đã nhìn nhận chuyến thăm của bà Nancy Pelosi là cuộc tấn công vào chủ quyền của nước này và vi phạm nguyên tắc “Một Trung Quốc”. 

Hoàng Trang/Báo Tin tức (RT)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.