Trung Quốc kéo dài cuộc tập trận gần Đài Loan, đóng cửa Vịnh Bột Hải 1 tháng

Quân đội Trung Quốc ngày 8/8 thông báo sẽ tiếp tục tập trận trên không và trên biển xung quanh đảo Đài Loan, dù trước đó tuyên bố sẽ kết thúc hoạt động diễn tập ở khu vực này từ ngày 7/8.
Chú thích ảnh
Bộ binh Quân khu miền Đông thuộc Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) bắn tên lửa tầm xa vào Eo biển Đài Loan ngày 4/8. Ảnh: Reuters

Thông báo trên tài khoản mạng xã hội Weibo, Bộ Chỉ huy Chiến khu Đông thuộc Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) cho biết sẽ tiếp tục triển khai các cuộc tập trận chống tàu ngầm và tấn công đổ bộ trên biển gần đảo Đài Loan (Trung Quốc).

Động thái tập trận có quy mô lớn chưa từng thấy này diễn ra trong bối cảnh Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi vừa đến thăm hòn đảo này từ ngày 2-3/8. Bà Pelosi và các thành viên gia đình cũng đã bị Bắc Kinh áp đặt biện pháp trừng phạt vì chuyến thăm kể trên, với cáo buộc làm tổn hại đến mối quan hệ song phương giữa Bắc Kinh và Washington. 

Trong khi đó hôm 7/8, Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) cho biết quân đội nước này từ nay sẽ tiến hành những cuộc tập trận “thường lệ” ở khu vực phía Đông đường trung tuyến giữa 2 bờ Eo biển Đài Loan.

Cùng ngày, Cục An toàn Hàng hải Trung Quốc (MSA) cho biết quân đội nước này sẽ tiếp tục diễn tập bắn đạn thật tại nhiều khu vực dọc theo bờ biển Hoàng Hải, khiến một phần Vịnh Bột Hải ở phía Tây Bắc phải đóng cửa trong một tháng. 

"Từ 00h00 ngày 8/8 đến 24h00 ngày 8/9, các cuộc tập trận sẽ được thực hiện ở một phần của Biển Bột Hải; các hoạt động ra vào khu vực này đều bị cấm", văn phòng MSA tại Đại Liên nêu rõ. 

PLA đã tổ chức chiến dịch tập trận quân sự quy mô lớn, huy động hàng loạt tên lửa, máy bay và tàu chiến trong mấy ngày qua. Hoạt động này bắt đầu vào ngày 4/8 tại 6 vùng biển xung quanh hòn đảo Đài Loan và ban đầu dự kiến kết thúc vào ngày 7/8, song vẫn còn kéo dài đến ngày hôm nay. (Xem video Bộ Chỉ huy Chiến khu Đông Trung Quốc diễn tập tấn công gần Đài Loan. Nguồn: CGTN)

Hoàng Trang/Báo Tin tức (Reuters/Sputnik)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.