Hoạt động giao thông tại kênh đào Suez trở lại bình thường

Ngày 23/8, Cơ quan quản lý kênh đào Suez cho biết hoạt động giao thông tại tuyến đường biển này đã trở lại bình thường sau khi 2 tàu va chạm trước đó được kéo ra khỏi kênh đào.
Chú thích ảnh
Một tàu chở dầu di chuyển trên kênh đào Suez của Ai Cập. Ảnh: Nguyễn Tùng/PV TTXVN tại Ai Cập

Trước đó, cùng ngày, chính quyền Ai Cập cho biết đã xảy ra vụ va chạm giữa 2 tàu vận chuyển các sản phẩm dầu mỏ và khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) trên kênh đào Suez, gây gián đoạn giao thông qua tuyến đường thủy toàn cầu này.

Tàu BW Lesmes mang cờ Singapore chở LNG đã gặp sự cố kỹ thuật vào tối 22/8 và mắc cạn khi đi qua kênh đào này. Sau đó, tàu Burri gắn cờ quần đảo Cayman chở các sản phẩm dầu mỏ đã va phải tàu BW Lesmes. Hai phương tiện này nằm trong nhóm các tàu vận tải đi từ Địa Trung Hải đến Biển Đỏ. Theo điều tra ban đầu, 2 tàu này không bị thiệt hại nghiêm trọng sau khi va chạm. 

Kênh đào Suez đi vào hoạt động kể từ năm 1869, là tuyến vận tải hàng hải quan trọng đối với các tàu chở dầu, LNG và nhiều loại hàng hóa khác. Khoảng 12% hàng hóa xuất nhập khẩu của thế giới được vận chuyển qua kênh đào này, tạo nguồn thu ngoại tệ chính cho Chính phủ Ai Cập.

Theo Cơ quan quản lý kênh đào Suez, năm ngoái có 23.851 tàu đi qua tuyến đường thủy này, tăng cao so với 20.649 tàu ghi nhận năm 2021. Thu ngân sách năm 2022 của Ai Cập từ kênh Suez đạt 8 tỷ USD, mức cao nhất trong lịch sử.

Trần Quyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Các vụ cháy rừng nghiêm trọng đồng loạt bùng phát tại Nam Âu cuối tuần qua, buộc hàng trăm người phải sơ tán và khiến ít nhất 5 người bị thương tại Croatia và Tây Ban Nha, trong bối cảnh nắng nóng và hạn hán tiếp tục làm gia tăng nguy cơ cháy rừng trên khắp khu vực.

Kiều bào là nguồn lực quan trọng thúc đẩy kinh tế Việt Nam

Kiều bào là nguồn lực quan trọng thúc đẩy kinh tế Việt Nam

Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị có ý nghĩa quan trọng trong việc phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài, qua đó tạo thêm động lực cho phát triển kinh tế, khoa học - công nghệ và quá trình mở cửa, hội nhập quốc tế của Việt Nam. Đây là nhận định của Giáo sư Khúc Cường, Đại học Dân tộc Trung ương Trung Quốc, chuyên gia bình luận của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CGTN).