Hoạt động của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bên lề WEF Đông Á 2015

Bên lề Diễn đàn WEF Đông Á 2015, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc gặp với Đô đốc, Tư lệnh Hạm đội TBD của Mỹ và Phó Chủ tịch Ngân hàng Phát triển châu Á.

Ngày 21/4, tại Jakarta, bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới về Đông Á (WEF Đông Á 2015), Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc gặp song phương với Đô đốc, Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ Harry B.Harris và Phó Chủ tịch Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) Stephen Groff. 

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, tại cuộc gặp Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương Harry B.Harris, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam coi trọng hợp tác với Mỹ theo tinh thần hợp tác toàn diện mà hai bên đã cam kết. Thời gian qua, hai bên đã triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Về quốc phòng, trên cơ sở Bản ghi nhớ (MOU) đã ký, hai bên đã thiết lập một số cơ chế đối thoại. Hai nước cũng tích cực hợp tác trong việc khắc phục hậu quả chiến tranh và trong khuôn khổ lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.


Hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác giữa hải quân hai nước trên cơ sở những hợp tác tốt đẹp thời gian qua. Lực lượng hải quân hai bên đã có những hợp tác thực chất và hiệu quả, và mới đây là chuyến thăm của Bộ trưởng Hải quân Mỹ tới Việt Nam và 2 tàu hải quân Mỹ đến thăm thành phố Đà Nẵng.


Trong cuộc tiếp Phó Chủ tịch ADB Stephen Groff, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng nhận thấy hợp tác Việt Nam - ADB thời gian qua phát triển rất tốt đẹp, đồng thời đánh giá cao ADB duy trì cam kết Viện trợ Phát triển (ODA) ở mức cao cho Việt Nam. Chính phủ Việt Nam cam kết và khẳng định các khoản hỗ trợ của ADB được sử dụng hiệu quả, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam, đặc biệt là cải thiện cơ sở hạ tầng. Việt Nam mong muốn trong thời gian tới, ADB tiếp tục duy trì cho vay ưu đãi từ Quỹ Phát triển châu Á (ADF) ở mức bình quân 350 triệu USD/năm nhằm tiếp tục hỗ trợ Việt Nam đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế và công nghiệp hóa. Bên cạnh cơ sở hạ tầng, ADB có thể xem xét hỗ trợ tái cơ cấu kinh tế, môi trường, chống biến đổi khí hậu và an sinh xã hội.


Phó Thủ tướng cũng đánh giá cao ADB hỗ trợ thí điểm mô hình hợp tác công - tư (PPP) tại Việt Nam, đặc biệt là hỗ trợ xây dựng Nghị định số 15/2015 của Chính phủ về mô hình PPP; mong muốn ADB tiếp tục hỗ trợ nghiên cứu cơ chế chính sách và chia sẻ kinh nghiệm về PPP, cách thức thu hút khu vực tư nhân vào các dự án PPP.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.