Hoạt động của đồng chí Lê Hồng Anh tại Lào

Đồng chí Lê Hồng Anh cho biết lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước luôn khẳng định tầm quan trọng, ý nghĩa chiến lược và quyết tâm mãi mãi giữ gìn, phát huy mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Này 12/4, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm, gặp gỡ và nói chuyện với các cán bộ, nhân viên Đại Sứ quán Việt Nam tại Lào.

Bên cạnh đó, đồng chí Lê Hồng Anh cùng đoàn đã thăm Ngân hàng liên doanh Lào - Việt (LaoVietBank) tại thủ đô Vientiane; thăm Bảo tàng Kaysone Phomvihane và Khu lưu niệm cố Chủ tịch, Hoàng thân Souphanuvong. Những hoạt động này nằm trong khuôn khổ chuyến thăm, làm việc và chúc Tết tại Lào từ ngày 11-13/4.

Hoạt động của đồng chí Lê Hồng Anh tại Lào ảnh 1

Đồng chí Lê Hồng Anh đang thăm và làm việc với Đại Sứ quán Việt Nam tại Lào. Ảnh: Phạm Kiên – TTXVN

Tại buổi làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, đồng chí Lê Hồng Anh chúc mừng những kết quả và thành tích mà cán bộ, nhân viên Đại sứ quán đã đạt được, khẳng định đây là một trong những Đại sứ quán lớn của Việt Nam trên thế giới cả về quy mô, lực lượng và vị thế.

Đồng chí Lê Hồng Anh nhấn mạnh Đại sứ quán Việt Nam tại Lào có vai trò hết sức quan trọng trong việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam – Lào.

Đồng chí Lê Hồng Anh cho biết lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước luôn khẳng định tầm quan trọng, ý nghĩa chiến lược và quyết tâm mãi mãi giữ gìn, phát huy mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, coi đây là quy luật phát triển, là nhân tố quan trọng đảm bảo thắng lợi sự nghiệp cách mạng của mỗi nước, là tài sản vô giá của hai Đảng, hai dân tộc mà các thế hệ hôm nay và mai sau có trách nhiệm vun đắp, giữ gìn.

Đồng chí Lê Hồng Anh đề nghị Đại sứ quán thường xuyên tăng cường giáo dục cán bộ, nhân viên nâng cao phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao; chăm lo, hỗ trợ tốt cho cộng đồng người Việt Nam tại Lào; làm tốt công tác bảo hộ công dân, động viên hỗ trợ bà con tiếp tục hội nhập với xã hội sở tại, chấp hành luật pháp của nước bạn, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, duy trì và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, trước hết là tiếng Việt; có nhiều hoạt động thiết thực hướng về quê hương đất nước.

Đồng chí Lê Hồng Anh mong muốn cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán nỗ lực làm việc nhiều hơn vì tình đoàn kết đặc biệt, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ là cầu nối, sứ giả của Việt Nam tại Lào; tích cực vun đắp quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Sáng cùng ngày, đồng chí Lê Hồng Anh đã đến thăm và làm việc tại Ngân hàng LaoVietBank ở thủ đô Vientiane. Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đồng chí Lê Hồng Anh bày tỏ vui mừng trước những thành tựu mà ngân hàng đạt được sau hơn 15 năm thành lập, cho rằng đây là một mô hình hợp tác rất hiệu quả giữa hai nước trong thời kỳ đổi mới.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam, đồng chí Lê Hồng Anh đã biểu dương những nỗ lực của tập thể lãnh đạo và cán bộ nhân viên Ngân hàng góp phần tích cực vào tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác đặc biệt Việt Nam –Lào.

Đồng chí Lê Hồng Anh mong muốn trong thời gian tới, Ngân hàng LaoVietBank tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong thời gian qua, làm tốt vai trò cầu nối giúp các doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư tại Lào và các doanh nghiệp Lào đầu tư tại Việt Nam vay vốn để triển khai các dự án đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng; tiếp tục làm tốt công tác an sinh xã hội tại Lào, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

Cùng ngày, đồng chí Lê Hồng Anh cũng đã đến thăm Bảo tàng Kaysone Phomvihane và Khu lưu niệm cố Chủ tịch, Hoàng thân Suphanuvong. Đồng chí Lê Hồng Anh xúc động tưởng nhớ tới Chủ tịch Kaysone Phomvihane và cố Chủ tịch, Hoàng thân Suphanuvong.

Hoạt động của đồng chí Lê Hồng Anh tại Lào ảnh 2

Đồng chí Lê Hồng Anh ghi lưu niệm tại Bảo tàng Kayson Phomvihane. Ảnh: Phạm Kiên – TTXVN

Đây là những người con ưu tú của nhân dân các dân tộc Lào; những nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước Lào; những người chiến sỹ cách mạng kiên trung, suốt đời phấn đấu vì lý tưởng cao đẹp để giải phóng dân tộc, xây dựng một nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và phồn vinh theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Những người đồng chí, người bạn thân thiết của nhân dân Việt Nam, đã có công lao to lớn trong việc đặt nền móng, xây dựng và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào, một tài sản vô giá của hai dân tộc.

Lưu bút tại Bảo tàng Kaysone Phomvihane, đồng chí Lê Hồng Anh viết: “Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam sẽ làm hết sức mình cùng với Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào mãi mãi giữ gìn và không ngừng vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị Việt Nam – Lào ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực và luôn luôn trân trọng, ghi nhớ tình cảm cao đẹp, công lao to lớn của Chủ tịch Caysone Phomvihane”.

Lưu bút tại Khu lưu niệm cố Chủ tịch, Hoàng thân Suphanuvong, đồng chí Lê Hồng Anh viết: “Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn trân trọng, ghi nhớ tình cảm cao đẹp, công lao to lớn của Chủ tịch Souphanuvong và sẽ làm hết sức mình cùng với Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào giữ gìn và không ngừng vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị Việt Nam – Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Khẩn trương hoàn thiện các nhiệm vụ về tổ chức bộ máy, biên chế

Khẩn trương hoàn thiện các nhiệm vụ về tổ chức bộ máy, biên chế

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung hoàn thành các nhiệm vụ theo Kết luận 76-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương (về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tháo gỡ nút thắt, hiện thực hóa tăng trưởng 2 con số

Tháo gỡ nút thắt, hiện thực hóa tăng trưởng 2 con số

Năm 2026 là năm bản lề – năm mở đầu cho kế hoạch nhiệm kỳ 2026 – 2031, năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Trong một bối cảnh bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, đặc biệt là xung đột tại Trung Đông, biến động thị trường tài chính, tiền tệ và chính sách thuế quan của Hoa Kỳ…, kết quả tăng trưởng GDP 9 tháng cao nhất trong nhiều năm thể hiện rõ nét tư duy chủ động, quyết liệt điều hành của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ để ứng phó và tháo gỡ các điểm nghẽn. Đây là những cơ sở vững chắc tạo đà tăng trưởng 2 con số cho kinh tế cả năm 2026, chuẩn bị nền tảng cho năm 2027 và các năm tiếp theo.

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khai thác mạnh mẽ hơn các dư địa tăng trưởng

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khai thác mạnh mẽ hơn các dư địa tăng trưởng

Sáng 3/10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương theo hình thức trực tiếp tại trụ sở Chính phủ, kết nối trực tuyến với điểm cầu các bộ ngành và 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.