Báo chí Lào đưa đậm nét chuyến thăm của Chủ tịch nước

Báo chí Lào đưa tin, bài và ảnh đậm nét về những hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại CHDCND Lào của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.
Trong vài ngày nay, báo chí Lào đều đưa tin, bài và ảnh đậm nét về những hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại CHDCND Lào của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.
Báo chí Lào đưa đậm nét chuyến thăm của Chủ tịch nước ảnh 1

Sáng 25/3, tại Thủ đô Viêng Chăn, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến thăm cán bộ, nhân viên Ngân hàng liên doanh Lào - Việt và Cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Lào. Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, các tờ báo lớn của Lào trong đó có tờ Pasaxon (Nhân Dân), Vientiane May (Viêng Chăn Mới), PathetLao (Đất nước Lào), LaoPhatthana (Lào Phát triển), đều đăng các tin, ảnh, bài viết ca ngợi quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam, khẳng định chuyến thăm sẽ góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào, Lào và Việt Nam. Tiêu biểu nhất là báo LaoPhatthana của Hội Nhà báo Lào trong các số ra ngày 24 và 25/3 đã đăng tải liên tiếp hai bài viết với nhan đề “Thắm tình hữu nghị Việt – Lào” và “Tầm quan trọng của việc gìn giữ và phát huy mối quan hệ đặc biệt Lào – Việt Nam”. Tờ báo khẳng định: “Quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam không chỉ được tôi luyện trong những năm tháng cùng chung chiến tuyến chống thực dân, đế quốc mà nó còn được khẳng định trong tình hình cách mạng thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế hiện nay. Tuy đã vận động qua những chặng đường lịch sử khác nhau, nhưng trong bất cứ hoàn cảnh nào, mối quan hệ đặc biệt đó vẫn sáng ngời tình nghĩa – như một tượng đài biểu trưng bất diệt cho tinh thần cách mạng kiên trung trước sau như một, cho lý tưởng cộng sản, cho ý chí và nguyện vọng chính đáng của nhân dân hai nước Việt – Lào trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội”. Tờ báo cũng trích dẫn câu nói của Chủ tịch Kaysone Phomvihane về quan hệ Lào – Việt Nam, khẳng định “trong lịch sử cách mạng thế giới cũng đã có những tấm gương sáng chói về tinh thần quốc tế vô sản, nhưng chưa ở đâu và chưa bao giờ có sự đoàn kết, liên minh chiến đấu đặc biệt, lâu dài, toàn diện như vậy. Núi có thể mòn, sông có thể cạn, song tình nghĩa Lào – Việt sẽ mãi mãi vững bền hơn núi, hơn sông”. Trong bài viết “Tầm quan trọng của việc gìn giữ và phát huy mối quan hệ đặc biệt Lào – Việt Nam”, báo LaoPhatthana đã phân tích vị trí địa lý gắn bó chặt chẽ với nhau của Việt Nam và Lào và đi đến nhận định rằng các điều kiện tự nhiên, địa - chiến lược, địa - quân sự là một trong những yếu tố chi phối quan hệ Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam. Các yếu tố đó đặt ra yêu cầu tất yếu về sự hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau giữa hai dân tộc trong lịch sử chống ngoại xâm, xây dựng và bảo vệ đất nước. Với nhận định trên, tờ báo đi đến kết luận rằng “Đối với nhân dân Lào và Việt Nam, quan hệ đặc biệt được coi là lẽ sống, là tình nghĩa ruột thịt thân thiết, trước sau như một, dù gian nan nguy hiểm đến chừng nào cũng không thể chia tách được.TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức EU, Bỉ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức EU, Bỉ

Theo đặc phái viên TTXVN, trưa 24/10 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Brussels, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ, theo lời mời của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa và Thủ tướng Vương quốc Bỉ Bart De Wever.

Tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Vương quốc Bỉ

Tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Vương quốc Bỉ

Nhận lời mời của Thủ tướng Vương quốc Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Tô Lâm đã có chuyến thăm chính thức Vương quốc Bỉ từ ngày 23-24/10. Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bỉ thông báo hai bên đã nhất trí về nội dung Tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Vương quốc Bỉ.

Làm rõ cơ sở xây dựng cơ chế riêng cho công nghiệp văn hóa

Làm rõ cơ sở xây dựng cơ chế riêng cho công nghiệp văn hóa

Chiều 24/10, thảo luận tại tổ về dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa, đại biểu Nguyễn Phương Thủy (Hà Nội) nhấn mạnh yêu cầu khi thiết kế các cơ chế về sở hữu trí tuệ trong Luật, phải xác định đúng khoảng trống, điểm mờ, điểm nghẽn thực sự cần được xử lý, không quy định lại những nội dung đã được các luật khác quy định.