Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào-Việt

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp đồng chí Phankham Viphavanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Giáo dục, Thể thao Lào, Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào-Việt.
Ngày 25/3, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp đồng chí Phankham Viphavanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Giáo dục, Thể thao Lào, Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào-Việt.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào-Việt ảnh 1

Đồng chí Phankham Viphavanh tặng hoa chúc mừng Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN

Theo đặc phái viên TTXVN, tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá cao những đóng góp tích cực của Hội Hữu nghị Lào-Việt trong việc tăng cường sự giao lưu hiểu biết giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Lào, củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác và phát triển ở Đông Nam Á và trên thế giới.Chủ tịch Trương Tấn Sang mong rằng thời gian tới, đặc biệt là trong dịp kỷ niệm 60 năm thành lập Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và 40 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào, Hội Hữu nghị Lào-Việt tiếp tục có nhiều sáng kiến, tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa, tăng cường giao lưu nhân dân, góp phần giáo dục truyền thống đoàn kết hữu nghị đặc biệt cho thế hệ trẻ hai nước.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào-Việt ảnh 2

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp đồng chí Phankham Viphavanh.  Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN

Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào-Việt Phankham Viphavanh cảm ơn tình cảm của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dành cho các hoạt động hữu nghị và giao lưu giữa nhân dân hai nước.Ông Viphavanh khẳng định sẽ tiếp tục phát huy vai trò của Hội Hữu nghị Lào-Việt, đa dạng các hình thức hoạt động để giáo dục truyền thống về mối quan hệ tốt đẹp giữa Lào và Việt Nam cho các thế hệ trẻ và nhân dân hai nước, đóng góp thiết thực cho việc củng cố và tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống.Trước đó, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Phu nhân đã thăm Đại sứ quán Việt Nam để gặp gỡ, nói chuyện với các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, bà con kiều bào cùng các sinh viên đang làm ăn, sinh sống và học tập tại Lào. Quyền Chủ tịch Tổng hội người Việt Nam tại Lào, ông Nguyễn Duy Trung và Phó Chủ tịch Hội người Việt Nam tại thủ đô Viêng Chăn, ông Phạm Văn Hùng đã báo cáo Chủ tịch nước tình hình làm ăn sinh sống của bà con Việt kiều tại Lào, khẳng định trong những năm qua, mặc dù đời sống còn nhiều khó khăn, nhưng bà con vẫn luôn đoàn kết, tương thân tương ái, giúp đỡ đùm bọc lẫn nhau, phát huy truyền thống văn hóa, giáo dục con cháu hiểu về văn hóa cội nguồn, tích cực học tiếng Việt và luôn một lòng hướng về quê hương, Tổ quốc.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào-Việt ảnh 3

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến thăm cán bộ, nhân viên Ngân hàng liên doanh Lào - Việt và Cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Lào. Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN

Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Mạnh Hùng đã báo cáo thêm với Chủ tịch nước và Phu nhân về tình hình cộng đồng bà con Việt kiều tại Lào. Theo đó, trong số 18 tỉnh thành của Lào đã có 12 tỉnh thành có Hội người Việt Nam ở cấp tỉnh, trong khi ở quy mô quốc gia đã có Tổng hội Người Việt Nam tại Lào với khoảng 15.000 hội viên. Theo Đại sứ, là một cộng đồng có sự gắn bó với sự nghiệp cách mạng của Lào, gắn bó với sự nghiệp đấu tranh giải phóng đất nước, nên cộng đồng Việt kiều tại Lào luôn được hai Đảng, hai Nhà nước quan tâm và chăm lo. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang căn dặn các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, cũng như các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán phải nỗ lực làm việc nhiều hơn vì tình đoàn kết đặc biệt, sao cho chất lượng phải tốt, phải luôn ghi nhớ và làm theo những gì mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn, đó là : “Giúp bạn chính là giúp mình”. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng đã có cuộc gặp gỡ cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đang hợp tác, đầu tư, kinh doanh tại Lào. Sau khi lắng nghe tâm tư, nguyện vọng cũng như kiến nghị, đề xuất của các nhà đầu tư, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã biểu dương một số doanh nghiệp như Ngân hàng Lào Việt, Tập đoàn Viễn thông quân đội (Viettel), Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đã đầu tư hiệu quả tại Lào, góp phần tạo công ăn việc làm, cải thiện đời sống của người dân sở tại, đóng góp quan trọng vào việc củng cố và phát triển tình đoàn kết đặc biệt Việt-Lào. Chủ tịch nước nhắc nhở các doanh nghiệp rằng những gì đã làm tốt thì phải làm tốt hơn nữa, những gì chưa tốt, chưa được thì phải cố gắng làm cho được, phấn đấu trong năm 2015 kim ngạch trao đổi thương mại hai chiều đạt mục tiêu 2 tỷ USD mà hai nước đã đề ra. Cùng ngày, Chủ tịch nước và Phu nhân, cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã lên đường về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm và làm việc tại CHDCND Lào.
TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.