Hoạt động của đoàn Viện KSND tối cao Việt Nam tại Mông Cổ

Đoàn đại biểu Viện kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao dẫn đầu đã thăm Mông Cổ từ ngày 10-13/7.
Nhận lời mời của Viện kiểm sát tối cao Mông Cổ, đoàn đại biểu Viện kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam, do đồng chí Nguyễn Hoà Bình, Uỷ viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao dẫn đầu, thăm Mông Cổ từ ngày 10-13/7.
Hoạt động của đoàn Viện KSND tối cao Việt Nam tại Mông Cổ ảnh 1

Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Hoà Bình và Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao Mông Cổ M.Enkh-Amgalan tại lễ ký kết hợp tác. Ảnh: Tường Thu-TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, chiều 10/7, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Hoà Bình đã hội đàm với Viện trưởng Viện kiểm sát tối cao Mông Cổ M.Enkh-Amgalan. Tại hội đàm, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Hoà Bình bày tỏ mong muốn phát triển quan hệ hợp tác giữa hai Viện kiểm sát tối cao lên một tầng nấc mới, góp phần vào việc tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Mông Cổ trong thời gian tới. Những năm gần đây, quan hệ giữa Viện kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam và Viện kiểm sát tối cao Mông Cổ đã có bước phát triển tốt đẹp, hai bên duy trì đều đặn các chuyến thăm lẫn nhau để tăng cường trao đổi kinh nghiệm và hợp tác giữa hai viện.
Hoạt động của đoàn Viện KSND tối cao Việt Nam tại Mông Cổ ảnh 2

Lễ ký Chương trình hợp tác giữa Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam và Viện Kiểm sát Mông Cổ giai đoạn 2016-2017. Ảnh: Tường Thu-TTXVN

Viện trưởng Viện kiểm sát tối cao Mông Cổ M.Enkh-Amgalan hoan nghênh và đánh giá cao chuyến thăm của đoàn đại biểu Viện kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam diễn ra đúng vào dịp Quốc khánh lần thứ 94 và Lễ hội dân tộc Naadam của Mông Cổ, góp phần quan trọng vào việc tăng cường quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa nhân dân hai nước. Việc hai bên ký Chương trình hợp tác giai đoạn 2016-2017 có ý nghĩa quan trọng trong việc đưa quan hệ hợp tác giữa Viện kiểm sát tối cao Mông Cổ và Viện kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam đi vào chiều sâu và ngày càng hiệu quả. Hai bên nhất trí cho rằng, tiếp theo chuyến thăm Việt Nam của Viện trưởng Viện kiểm sát tối cao Mông Cổ tháng 4/2014, chuyến thăm Mông Cổ lần này của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam Nguyễn Hoà Bình đã tạo khuôn khổ pháp lý quan trọng đưa quan hệ hợp tác giữa hai Viện kiểm sát tối cao ngày càng hiệu quả, góp phần vào việc tăng cường quan hệ hợp tác truyền thống giữa nhân dân hai nước. Sau hội đàm, lãnh đạo hai viện đã chứng kiến lễ ký Chương trình hợp tác giữa Viện kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam và Viện kiểm sát tối cao Mông Cổ giai đoạn 2016-2017. Trong thời gian ở thăm Mông Cổ, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Hoà Bình cùng Viện trưởng Viện kiểm sát tối cao Mông Cổ M.Enkh-Amgalan tham dự Quốc yến nhân dịp kỷ niệm lần thứ 94 Quốc khánh Mông Cổ tại Nhà khách Chính phủ khu Ikh Tenger. Ngoài ra, đoàn đại biểu Viện kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam còn tham dự khai mạc Lễ hội dân tộc Naadam và thăm quan một số cơ sở kinh tế, văn hoá của Mông Cổ. Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Mông Cổ Phan Đăng Đương đã tham gia các hoạt động của đoàn.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.