Hoạt động của Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tại New York

Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh đã tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN không chính thức tổ chức bên lề khóa họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc nhằm chuẩn bị Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 23 và các Hội nghị Cấp cao liên quan.

Ngày 26/9, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh đã tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN không chính thức (IAMM) tổ chức bên lề khóa họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) lần thứ 68 tại thành phố New York, Mỹ nhằm chuẩn bị Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 23 và các Hội nghị Cấp cao liên quan, sẽ diễn ra từ ngày 8 - 9/10 tới tại Brunei.

Hoạt động của Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tại New York ảnh 1

Bộ trưởng Phạm Bình Minh (phải) gặp Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tại trụ sở LHQ. Ảnh: THX-TTXVN

Bộ trưởng Phạm Bình Minh đánh giá cao nỗ lực của nước Chủ tịch Brunei, nhấn mạnh trong năm 2013 ASEAN đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, trong đó có việc củng cố đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN trong các vấn đề an ninh và phát triển ở khu vực cũng như cho việc tăng cường phối hợp tại các diễn đàn quốc tế, đặc biệt là trong khuôn khổ Liên hợp quốc.

Cùng ngày, Bộ trưởng Phạm Bình Minh đã tham dự Cuộc họp giữa các Ngoại trưởng ASEAN với Tổng Thư ký Liên hợp quốc và Chủ tịch ĐHĐ LHQ nhằm kiểm điểm và thảo luận việc thúc đẩy hợp tác ASEAN – LHQ, trong đó có việc triển khai quan hệ Đối tác Toàn diện giữa hai bên được thiết lập năm 2011. Trong phát biểu, Bộ trưởng Phạm Bình Minh đánh giá cao hợp tác ASEAN –LHQ thời gian qua, đặc biệt là đóng góp của LHQ trong nỗ lực của ASEAN thúc đẩy xây dựng cộng đồng vào năm 2015, thu hẹp khoảng cách phát triển, tăng cường kết nối nội khối. Bộ trưởng cho rằng ASEAN và LHQ có thể tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực như hoàn thành các Mục tiêu Thiên niên kỷ, xử lý các vấn đề toàn cầu.

Về tình hình khu vực, Bộ trưởng Phạm Bình Minh cho rằng các bên liên quan cần nỗ lực thúc đẩy hòa bình, an ninh, ổn định, an toàn hàng hải ở khu vực, trên cơ sở luật pháp quốc tế và Công ước Luật biển 1982 của LHQ, triển khai Tuyên bố về cách ứng xử của các bên trên Biển Đông (DOC), tiến tới Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC).

Cũng trong ngày 26/9, Bộ trưởng Phạm Bình Minh đã có các hoạt động bên lề phiên thảo luận chung cấp cao ĐHĐ LHQ, trong đó có cuộc gặp Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc nhằm trao đổi về các vấn đề hai bên cùng quan tâm, nhất là việc chuẩn bị các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước trong thời gian tới. Bộ trưởng Phạm Bình Minh cũng có các cuộc tiếp xúc song phương với Bộ trưởng Ngoại giao Andorra, Bulgaria, Madagascar để trao đổi các biện pháp nhằm thúc đẩy quan hệ song phương giữa Việt Nam với các nước. Nhân dịp này, Bộ trưởng Phạm Bình Minh đã chủ trì lễ tiếp tân với sự tham dự đông đảo của đại diện lãnh đạo đoàn đại biểu các nước đang tham dự ĐHĐ LHQ và ngoại giao đoàn tại New York.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.