Hoạt động của Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tại Bỉ

Chiều 13/12, nhân dịp dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 45 năm quan hệ Việt Nam – Liên minh châu Âu (EU) tại Vương quốc Bỉ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có cuộc gặp với Đại diện cấp cao EU về chính sách an ninh và đối ngoại, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu Josep Borrel.
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Đại diện cấp cao EU về chính sách an ninh và đối ngoại, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu Josep Borrell. Ảnh: Hương Giang/TTXVN

Tại cuộc gặp, hai bên bày tỏ hài lòng về những bước tiến tích cực trong quan hệ đối tác và hợp tác toàn diện Việt Nam - EU thời gian qua, nhất là trong lĩnh vực kinh tế. Tính riêng trong 10 tháng đầu năm 2022, kim ngạch thương mại song phương đã đạt 52 tỷ USD, tăng 12,8% so với cùng kỳ năm 2021. Về đầu tư, EU đã trở thành nhà đầu tư lớn thứ 5 tại Việt Nam.

Để tạo ra xung lực mới cho quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và EU trong thời gian tới, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị các nước thành viên EU sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA) nhằm mở ra những cơ hội mới cho doanh nghiệp EU đầu tư vào thị trường Việt Nam, đồng thời triển khai hiệu quả hơn nữa Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) và tích cực xem xét, sớm gỡ "thẻ vàng" đối với thủy sản Việt Nam (IUU).  

Đại diện cấp cao EU về chính sách an ninh và đối ngoại Josep Borrel nhấn mạnh, EU coi Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng nhất tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, đánh giá Việt Nam là một nền kinh tế năng động và đầy tiềm năng, khẳng định EU rất coi trọng vị thế của Việt Nam trong khu vực cũng như trên thế giới.

Ông Josep Borrel ủng hộ EVIPA sớm được phê chuẩn, cam kết EU sẽ tiếp tục phối hợp cùng Việt Nam tận dụng hiệu quả những cơ hội mà EVFTA mang lại để đưa quan hệ đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam - EU phát triển ngày càng sâu rộng và thực chất hơn trong thời gian tới. 

Hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác trong ứng phó với biến đổi khí hậu, thực hiện các mục tiêu tăng trưởng bền vững, triển khai các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, cùng đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và phát triển ở hai khu vực và trên thế giới./.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.