Hoàng thân Công quốc Liechtenstein đánh giá cao vai trò của Việt Nam trên thế giới

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, ngày 26/6, tại lâu đài Vaduz ở thủ đô Công quốc Liechtenstein, Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Thụy Sĩ và Công quốc Liechtenstein - bà Lê Linh Lan đã trình thư ủy nhiệm lên Hoàng thân kế vị Alois của Công quốc Liechtenstein. Sau lễ trình Quốc thư, Hoàng thân kế vị Alois đã tiếp và có cuộc trao đổi thân mật với Đại sứ Lê Linh Lan.
Chú thích ảnh
Đại sứ Lê Linh Lan và Hoàng thân kế vị Alois của Công quốc Liechtenstein. Ảnh: TTXVN phát

Hoan nghênh và chúc tân Đại sứ bắt đầu một nhiệm kỳ tốt đẹp, Hoàng thân kế vị Alois chuyển lời chào trân trọng tới Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Bày tỏ lòng ngưỡng mộ đối với sự phát triển kinh tế đầy năng động và vai trò ngày càng cao của Việt Nam ở khu vực và trên thế giới, Hoàng thân mong muốn có dịp được đến thăm đất nước Việt Nam tươi đẹp, con người Việt Nam thân thiện và mến khách. Hoàng thân hy vọng có thể tiến hành chuyến thăm trong dịp hai nước ký kết Hiệp định tránh đánh thuế hai lần hoặc ký kết Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam và Hiệp hội Mậu dịch Tự do châu Âu (EFTA – bao gồm 4 quốc gia: Iceland, Na Uy, Thụy Sĩ và Liechtenstein).

Đại sứ Lê Linh Lan chuyển lời thăm hỏi và lời mời thăm Việt Nam của Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tới Hoàng thân Hans-Adam II và Hoàng thân kế vị Alois, thông báo những thành tựu kinh tế, xã hội và hội nhập quốc tế của Việt Nam trong những năm gần đây, chính sách đối ngoại rộng mở, độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ và hội nhập quốc tế của Việt Nam nói chung và mong muốn thúc đẩy quan hệ với Công quốc Liechtenstein nói riêng.

Ngay trước lễ trình Quốc thư, Đại sứ Lê Linh Lan đã tiếp kiến và trao bản sao Quốc thư tới Bộ trưởng Ngoại giao Liechtenstein - bà Aurelia Frick. Bà Bộ trưởng hoan nghênh tân Đại sứ sang nhận nhiệm vụ và bày tỏ mong muốn Chính phủ Việt Nam quan tâm đề nghị của Chính phủ Liechtenstein đàm phán, ký kết Hiệp định tránh đánh thuế hai lần, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý nhằm tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy quan hệ thương mại đầu tư song phương phát triển hơn nữa. Bà khẳng định giới doanh nghiệp, đầu tư Liechtenstein rất quan tâm đến thị trường đầy tiềm năng của Việt Nam, hy vọng việc sớm ký kết Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và khối EFTA sẽ tạo cú hích mở rộng quan hệ thương mại đầu tư giữa Việt Nam và khối EFTA nói chung và với Công quốc Liechtenstein nói riêng. 

Chúc mừng Việt Nam trúng cử vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021 với số phiếu gần như tuyệt đối (192/193), Bộ trưởng Ngoại giao Liechtenstein bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam trong khuôn khổ Liên hợp quốc.

Hoàng Hoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.