Hoãn xét xử 5 công an dùng nhục hình gây chết người

Tòa án nhân dân thành phố Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên) xét xử vụ án 5 công an trong quá trình điều tra đã dùng nhục hình đối với nghi phạm gây chết người. Tuy nhiên trong quá trình xét xử, chủ tọa phiên tòa công bố quyết định hoãn phiên tòa.
Sáng 10/3, Tòa án nhân dân thành phố Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên) xét xử vụ án 5 công an trong quá trình điều tra đã dùng nhục hình đối với nghi phạm gây chết người.

Tuy nhiên trong quá trình xét xử, chủ tọa phiên tòa, thẩm phán Lý Thơ Hiền công bố quyết định hoãn phiên tòa.

Lý do tạm hoãn phiên tòa được thẩm phán, chủ tọa Lý Thơ Hiền đưa ra là do số nhân chứng có mặt tại tòa quá ít (4/23 nhân chứng có mặt). Trước đó tại tòa, chị Ngô Thị Tuyết (chị ruột của nghi phạm Ngô Thanh Kiều) và luật sư Võ An Đôn (Đoàn Luật sư Phú Yên), người bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho gia đình người bị hại đề nghị thay đổi chủ tọa phiên tòa Lý Thơ Hiền vì lý do ông Lý Thơ Hiền nhiều lần gây khó khăn cho luật sư bên bị hại.

Chị Ngô Thị Tuyết cũng muốn cung cấp thêm băng ghi âm lúc khám nghiệm tử thi anh Kiều để tòa xem xét. Phiên tòa sẽ được tiếp tục xét xử vào ngày 26/3.

Theo cáo trạng, trong thời gian từ ngày 8 - 14 giờ ngày 15/5/2013, tại Phòng Điều tra tổng hợp - Công an thành phố Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên), Nguyễn Thân Thảo Thành, Nguyễn Tấn Quang, Nguyễn Minh Quyền, Phạm Ngọc Mẫn, Đỗ Như Huy, khi tiến hành các hoạt động điều tra đã có hành vi dùng dùi cui cao su dài khoảng 50cm đánh nhiều lần vào người Ngô Thanh Kiều, nghi can trong một vụ trộm.

Riêng Nguyễn Thân Thảo Thành đánh vào đầu của Ngô Thanh Kiều (ngụ thôn Mỹ Thuận Ngoài, xã Hòa Đồng, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên).

Ngô Thanh Kiều là nghi can của một vụ trộm bị bắt trong chuyên án 312T do Công an thành phố Tuy Hòa và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Phú Yên phối hợp điều tra. Hậu quả là Ngô Thanh Kiều chết do chấn thương sọ não.

Cũng theo cáo trạng, hành vi của Nguyễn Thân Thảo Thành đã phạm tội Dùng nhục hình theo quy định khoản 3 điều 298, Bộ luật Hình sự; có thể bị phạt tù từ 5 năm đến 12 năm.

Hành vi của Nguyễn Tấn Quang, Nguyễn Minh Quyền, Phạm Ngọc Mẫn, Đỗ Như Huy phạm tội dùng nhục hình theo quy định tại khoản 1 điều 298 Bộ luật Hình sự, có thể bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Ngoài ra, trong vụ án này còn có 9 cán bộ công an khác cũng có dấu hiệu vi phạm pháp luật nhưng xét thấy chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nên đã được kiến nghị xử lý kỷ luật theo đúng quy định.


Vũ Xuân Triệu

Dành cho bạn

Khởi tố nhóm đối tượng làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội

Khởi tố nhóm đối tượng làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội

Ngày 14/9, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố 2 vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can về tội “Làm giả tài liệu con dấu của cơ quan tổ chức” liên quan đến hành vi làm giả hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội để trục lợi chính sách.

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Nhằm thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh Ninh Bình về kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh, kinh doanh dược, mỹ phẩm, thiết bị y tế và quảng cáo lĩnh vực y tế, vừa qua Sở Y tế tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với các ngành hữu quan và các xã, phường tổ chức các đoàn kiểm tra nhiều cơ sở trên địa bàn. Qua kiểm tra đã phát hiện vi phạm và xử phạt hành chính 7 cơ sở với tổng số tiền trên 352 triệu đồng.

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Ngày 14/9, Công an thành phố Quảng Ninh cho biết vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án đường dây tội phạm hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép dữ liệu cá nhân và rửa tiền trên không gian mạng có quy mô đặc biệt lớn, với số tiền chiếm đoạt ước tính hơn 1.000 tỷ đồng.

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm Viện Kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể thuộc nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, đặt ra nhiệm vụ mới đối với ngành Kiểm sát. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, việc triển khai đang từng bước hình thành cơ chế bảo vệ quyền, lợi ích xuyên suốt từ phát hiện nguồn tin, xác minh, áp dụng các biện pháp tiền khởi kiện đến trực tiếp khởi kiện khi cần thiết.