Hoàn thiện thể chế, hành lang pháp lý về hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng

Ngày 29/7, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng 6 tháng đầu năm 2022, với sự chủ trì của Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.
Chú thích ảnh
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Văn Hiếu/qdnd.vn

Dự hội nghị có Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; đại diện lãnh đạo một số cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng đúng chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước. Các lĩnh vực hợp tác được mở rộng, thúc đẩy, góp phần tiếp tục triển khai hiệu quả quan hệ hợp tác với các nước sau gần hai năm bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.

Việc triển khai công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng ở các cấp ngày càng đi vào nền nếp. Công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong Quân đội cũng như với các ban, bộ, ngành, địa phương được nâng cao. Các cơ quan, đơn vị trong toàn quân thực hiện tốt chế độ báo cáo, đánh giá, đề xuất với Bộ xử lý đúng đắn quan hệ quốc phòng với các nước, bảo đảm thận trọng, chặt chẽ, hiệu quả.

Cùng đó, quan hệ hợp tác quốc phòng song phương tiếp tục được củng cố, tăng cường, góp phần xây dựng lòng tin, duy trì quan hệ hữu nghị với các nước; tạo lập, giữ vững môi trường hòa bình để góp phần phát triển đất nước, tăng cường tiềm lực quốc phòng. Bộ Quốc phòng Việt Nam đã tham gia tổ chức tốt Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 7, Giao lưu Quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ nhất; tổ chức các hoạt động kỷ niệm Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào, Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2022.

Đồng thời, Quân đội đã tích cực tham gia các hội nghị, diễn đàn quân sự, quốc phòng đa phương khu vực và quốc tế như: Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN lần thứ 16 (ADMM-16) và các cuộc gặp không chính thức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ASEAN - Trung Quốc, ASEAN - Nhật Bản; Đối thoại Shangri-La lần thứ 19; Hội nghị Tư lệnh Lực lượng quốc phòng các nước ASEAN lần thứ 19…, góp phần tích cực vào việc duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực và thế giới. 

Đáng chú ý, Việt Nam tiếp tục triển khai có hiệu quả các hoạt động trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, nhất là Lễ xuất quân Đội Công binh số 1 đi thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ Lực lượng an ninh lâm thời của Liên hợp quốc tại khu vực Abyei (UNISFA) và Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 sang thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan (UNMISS).

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận làm rõ những kết quả đạt được trong công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng 6 tháng đầu năm; đóng góp ý kiến xây dựng phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Biểu dương, ghi nhận kết quả nổi bật của các cơ quan, đơn vị toàn quân trong công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến yêu cầu, các cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai hiệu quả công tác hội nhập quốc tế, đối ngoại quốc phòng theo đúng chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng cần được nâng cao chất lượng, hiệu quả theo phương châm “tích cực, chủ động, chắc chắn, linh hoạt, hiệu quả”.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến lưu ý, các cơ quan, đơn vị tiếp tục xây dựng, hoàn thiện thể chế, hành lang pháp lý về hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng; rà soát, triển khai hiệu quả văn bản ký kết với các đối tác cũng như những kế hoạch, chương trình hoạt động đối ngoại quốc phòng trọng tâm 6 tháng cuối năm. Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng sẽ phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các ban, bộ, ngành, địa phương và cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài trong triển khai công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng.

PV (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.