Hoàn thiện cơ chế, chính sách trong quản lý rượu, bia và đồ uống có cồn

Sáng 19/3, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đã tiếp Chủ tịch Hiệp hội các doanh nghiệp rượu quốc tế tại châu Á Thái Bình Dương Cyril Sayag.
Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển tiếp Chủ tịch Hiệp hội các doanh nghiệp rượu quốc tế tại Chấu Á Thái Bình Dương ông Cyril Sayag. Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN

Báo cáo với Phó Chủ tịch Quốc hội một số nét về tình hình hoạt động của các doanh nghiệp rượu quốc tế tại Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Cyril Sayag cho biết, hiện nay, các doanh nghiệp rượu quốc tế có công ty sản xuất một số sản phẩm tại thị trường Việt Nam.

Chủ tịch Hiệp hội Cyril Sayag nhấn mạnh, Hiệp hội ủng hộ việc xử lý nghiêm khắc theo pháp luật các hành vi uống rượu khi lái xe; đề nghị Quốc hội nghiên cứu, đánh giá tác động của các chính sách thuế trong 5 năm qua đối với mặt hàng rượu, bia, có biện pháp kiểm soát chặt chẽ với tất cả các mặt hàng rượu, bia để vừa bảo đảm vấn đề kinh tế vừa bảo vệ sức khỏe người dân.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển hoan nghênh các doanh nghiệp rượu quốc tế tại Việt Nam có cách tiếp cận và tham gia các hoạt động xã hội với phương châm sử dụng rượu, bia có văn hóa. Cám ơn Chủ tịch Hiệp hội Cyril Sayag đã cung cấp thông tin, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho rằng, đây là cơ sở để Quốc hội nghiên cứu các cơ chế, chính sách đối với rượu, bia và các đồ uống có cồn.

Đồng tình việc có quy định kiểm soát chất lượng, giá cả tất cả các mặt hàng rượu, bia, Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết Việt Nam đang hoàn thiện các cơ chế, chính sách để có thể kiểm soát chặt chẽ việc tiêu thụ rượu, bia, quản lý về thời gian và địa điểm bán rượu, bia...

Quỳnh Hoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.