Hoàn thiện các luật về không gian mạng: Phát triển phải gắn với bảo đảm an ninh

Chiều 27/7, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai tổ chức hội nghị góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện, Luật Viễn thông, Luật Giao dịch điện tử và Luật Chuyển giao công nghệ.
Chú thích ảnh
Quang cảnh hội nghị. 

Theo đại diện Công an thành phố Đồng Nai, Đảng và Nhà nước đang đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia và hoàn thiện thể chế phục vụ mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững. Việc sửa đổi đồng thời 4 luật (nêu trên) có liên quan chặt chẽ với nhau là cần thiết, phù hợp với yêu cầu tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quản lý Nhà nước và hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Công an thành phố Đồng Nai cho rằng, tần số vô tuyến điện, hạ tầng viễn thông, giao dịch điện tử và chuyển giao công nghệ đều gắn trực tiếp với không gian mạng, dữ liệu, hạ tầng số, bí mật Nhà nước và các lợi ích trọng yếu của quốc gia. Vì vậy, quá trình hoàn thiện dự án Luật cần giữ vững ba yêu cầu cơ bản: Phát triển phải gắn với bảo vệ an ninh; giảm tiền kiểm phải đi đôi với tăng cường hậu kiểm; phân quyền ở Trung ương phải được cụ thể hóa bằng cơ chế phối hợp rõ ràng, thông suốt với lực lượng thực thi tại địa phương.

Chú thích ảnh
Đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai góp ý kiến tại hội nghị. 

Công an thành phố Đồng Nai đề xuất Luật Tần số vô tuyến điện cần giao Chính phủ quy định cơ chế phối hợp liên ngành, kết nối dữ liệu; giao Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an quy định cụ thể điều kiện đảm bảo an ninh, an toàn và bảo vệ bí mật Nhà nước đối với người khai thác thiết bị trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh. Điều này vừa giúp quản lý thống nhất về chuyên môn và quốc phòng, an ninh vừa không làm phát sinh thêm giấy phép, thủ tục hành chính hoặc đầu mối tổ chức mới.
 
Đối với dự thảo Luật Viễn thông, các đại biểu nêu ý kiến cần phân định rõ cơ chế thương mại với cơ chế đặc thù phục vụ quốc phòng, an ninh nhằm bảo đảm thống nhất với các quy định của pháp luật về giá, dân sự, quản lý vốn và tài sản; đồng thời tránh phát sinh cơ chế "xin - cho", không làm gián đoạn hoạt động của doanh nghiệp và không chuyển bất hợp lý chi phí thực hiện nhiệm vụ công sang doanh nghiệp.

Góp ý với dự thảo Luật Tần số vô tuyến điện, đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai cho rằng, luật cần có những quy định cụ thể đối với đề án sử dụng băng tần để phát triển kinh tế kết hợp với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Đề án phải đảm bảo không làm ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh; an toàn, bảo vệ bí mật Nhà nước; sự cạnh tranh lành mạnh trong hoạt động viễn thông; xác định cụ thể nhiệm vụ quốc phòng, an ninh giao cho doanh nghiệp; xác định lượng tần số phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh chiếm tỷ lệ cơ bản trên tổng lượng tần số đề nghị cấp phép.

Chú thích ảnh
Ngành chức năng thành phố Đồng Nai góp ý kiến tại hội nghị. 

Tại hội nghị, nhiều đại biểu đóng góp các ý kiến liên quan đến quy định về chứng chỉ vô tuyến điện viên; cấp phép sử dụng tần số vô tuyến điện phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh kết hợp phát triển kinh tế trong Luật Tần số vô tuyến điện; chia sẻ cơ sở hạ tầng viễn thông; hạ tầng phục vụ quốc phòng, an ninh trong Luật Viễn thông.

Theo ông Bùi Xuân Thống, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách thành phố Đồng Nai, dự kiến trong tháng 8, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua Luật Tần số vô tuyến điện, Luật Viễn thông, Luật Giao dịch điện tử và Luật Chuyển giao công nghệ. Những ý kiến đóng góp tại hội nghị sẽ được Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố tổng hợp đầy đủ để báo cáo cơ quan có thẩm quyền, góp phần hoàn thiện các dự án luật trước khi trình Quốc hội xem xét, quyết định.

Tin, ảnh: Công Phong (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.