Hoàn thành nạo vét, thông luồng tạm cảng Quy Nhơn

Tối 12/12, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam Nguyễn Xuân Sang cho biết, việc nạo vét, thông luồng hàng hải tạm vào cảng Quy Nhơn đã hoàn thành.

Trong 3 ngày qua, Công ty Cổ phần nạo vét đường biển 1 (Vinawaco) sử dụng 2 tàu hút, xả đáy Long Châu và Long Châu 2 cùng hơn 70 cán bộ công nhân viên, nạo vét mở luồng hàng hải tạm cảng Quy Nhơn theo sự chỉ đạo của Cục Hàng hải Việt Nam. Dự kiến ngày 13/12, cảng vụ Quy Nhơn sẽ ra thông báo tiếp nhận các tàu ra vào hoạt động bình thường như trước bão số 12.  

Theo ông Nguyễn Bá Đính - Giám đốc Vinawaco, để đạt tiến độ hoàn thành việc nạo vét, thông luồng trong thời gian 3 ngày, đơn vị thi công đã tiến hành nạo vét liên tục 24/24 giờ. Đến chiều 12/12, công tác nạo vét cơ bản hoàn thành với tổng khối lượng nạo vét luồng cảng ước đạt khoảng 40.000 m3; luồng hàng hải đạt độ sâu 9,5m, cho phép tàu hàng trọng tải 50 vạn tấn ra vào an toàn.

Trước đó, ngày 9/11, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam Nguyễn Xuân Sang đã đến kiểm tra hiện trường, chỉ đạo nạo vét thông luồng cảng Quy Nhơn, khẩn trương trục vớt các tàu hàng bị chìm do bão số 12. Ông Nguyễn Xuân Sang quyết định tạm dịch luồng hàng hải Quy Nhơn về phía bên trái tàu Biển Bắc 16 bị chìm nằm án ngữ ở luồng cảng. Đến nay, toàn bộ tàu chìm ở vùng biển Quy Nhơn đã hoàn thành việc hút dầu an toàn, không còn nguy cơ tràn dầu. Cơ quan chức năng đã phê duyệt phương án trục vớt 5 tàu, riêng tàu Jupiter hiện vẫn đang tìm kiếm 5 thuyền viên mất tích nên chưa trình phương án trục vớt.

Cùng ngày, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam Nguyễn Xuân Sang đã ký quyết thành lập Tổ công tác đặc biệt do ông Nguyễn Hoàng, Phó cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam làm tổ trưởng, cùng 8 thành viên liên ngành. Tổ này có nhiệm vụ tiếp tục chỉ đạo công tác tìm kiếm 5 thuyền viên của tàu Jupiter còn mất tích; chỉ đạo khai thác luồng hàng hải Quy Nhơn sau khi được mở rộng; đồng thời kiểm tra, đôn đốc công tác trục vớt các tàu bị chìm và mắc cạn ở vùng biển Quy Nhơn do bão số 12 bảo đảm an toàn hàng hải, bảo vệ môi trường.

Nguyên Linh (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.