Hoàn thành nâng cấp Nhà Đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam tại Đền Hùng

Ngày 12/9, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với tỉnh Phú Thọ tổ chức khánh thành hạng mục sửa chữa, nâng cấp Nhà Đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Đây là một trong những công trình ý nghĩa chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 9 (nhiệm kỳ 2019-2024).

Chú thích ảnh
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn thực hiện nghi thức kéo băng khánh thành hạng mục sửa chữa, nâng cấp Nhà Đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam tại Khu di tích lịch sử Quốc gia Đền Hùng.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các đồng chí nguyên là lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo bộ ngành Trung ương cùng lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Thọ tham dự buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho biết, cách đây 18 năm, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao tặng ngôi nhà gỗ 5 gian được xây từ thế kỷ 19 cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ tại đồi Phân Đăng (tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng) với tên gọi Nhà Đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam để giữ gìn ngôi nhà - nơi đã chứng kiến nhiều sự kiện lịch sử quan trọng của Mặt trận Tổ quốc.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhấn mạnh, thời gian qua, dịp Giỗ tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng hằng năm, tại ngôi nhà này đã trưng bày, giới thiệu sản phẩm của các làng nghề thủ công truyền thống trong cả nước và là nơi gặp gỡ, giao lưu nhằm tăng cường sự gắn bó, đoàn kết các dân tộc Việt Nam… Bởi vậy, việc sửa chữa, nâng cấp Nhà Đại đoàn kết là một việc làm ý nghĩa, thiết thực.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn mong muốn tỉnh Phú Thọ tiếp tục quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện để Ban quản lý Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng khai thác, sử dụng Nhà Đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam hiệu quả, tiếp tục thu hút đông đảo người dân và du khách, phát huy những giá trị lịch sử của công trình để nơi đây thực sự là một trong những điểm về nguồn ý nghĩa…

Nhà Đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với tỉnh Phú Thọ khảo sát sửa chữa nâng cấp từ tháng 3/2019. Sau khi khảo sát đánh giá mức độ xuống cấp của ngôi nhà, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho phép tỉnh Phú Thọ, Khu di tích tiến hành nâng cấp toàn bộ tòa nhà, sân trước và hệ thống nhà vệ sinh. Sân trước được lát lại bằng đá tự nhiên, diện tích khoảng 3.000 m2; chỉnh trang lại vườn hoa, hệ thống tường rào, điện chiếu sáng, cảnh quan sân vườn… bằng nguồn vốn xã hội hóa và nguồn nguyên vật liệu của Khu di tích.

Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác đã dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh, Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng.

Tin, ảnh: Tạ Văn Toàn  (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.