Hoàn thành nâng cấp Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Đường 9

Chiều 12/7, tại thành phố Đông Hà (Quảng Trị), Bộ Tài chính phối hợp UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức Lễ khánh thành Công trình nâng cấp xây dựng Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Đường 9.

Chiều 12/7, tại thành phố Đông Hà (Quảng Trị), Bộ Tài chính phối hợp UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức Lễ khánh thành Công trình nâng cấp xây dựng Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Đường 9.

Hoàn thành nâng cấp Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Đường 9 ảnh 1

Đồng chí Đinh Thế Huynh dâng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Đường 9. Ảnh: Hồ Cầu-TTXVN

Tới dự buổi lễ có các đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan; Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, địa phương và đông đảo người dân trong tỉnh Quảng Trị. Ngay trước Lễ khánh thành, đã diễn ra Lễ dâng hương, đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ và Đại lễ cầu siêu, thắp nến tri ân anh linh các anh hùng liệt sỹ.


Dự án nâng cấp tôn tạo Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Đường 9 được khởi công xây dựng từ tháng 7/2011 với tổng kinh phí đầu tư trên 81,6 tỷ đồng gồm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 gồm: nâng cấp khu hành lễ trung tâm, khu tháp chuông, tượng đài chiến thắng, nhà khánh tiết, đài tưởng niệm và một số công trình phụ trợ khác đã được hoàn thành để đưa vào sử dụng. Giai đoạn 2 (từ tháng 7/2013) thực hiện các hạng mục công trình còn lại gồm san lấp mặt bằng, cải tạo hệ thống điện nước, cổng chính, cổng phụ, hệ thống cây xanh và các công trình mỹ thuật, tạo cảnh quan nghĩa trang với tổng vốn đầu tư hơn 40 tỷ đồng.


Công trình nâng cấp Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Đường 9 là sự chung tay góp sức của các thế hệ cán bộ ngành Tài chính trong cả nước, thể hiện đạo lý và truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, tri ân, tôn vinh các liệt sỹ đã hy sinh anh dũng cho độc lập tự do của Tổ quốc.


Nhân kỷ niệm 67 năm ngày Thương binh liệt sỹ 27/7/1947 - 27/7/2014, cùng ngày, các đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan; Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh cũng đã đến Nghĩa trang Quốc gia Trường Sơn và Thành cổ Quảng Trị dâng hương, đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ.

* Sáng 13/7, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã gặp gỡ, nói chuyện thân mật với đại diện Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình chính sách tiêu biểu của tỉnh Quảng Trị.


Thay mặt Đảng và Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan bày tỏ lòng biết ơn và đánh giá cao sự cống hiến to lớn của các gia đình chính sách, người có công tỉnh Quảng Trị đối sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Phó Chủ tịch nước mong muốn các gia đình chính sách, người có công phát huy hơn nữa truyền thống cách mạng của gia đình, quê hương, giáo dục, động viên con cháu tiếp tục cống hiên công sức, trí tuệ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.


Phó Chủ tịch nước đã tặng quà 30 gia đình chính sách, người có công tiêu biểu của tỉnh Quảng Trị, mỗi phần quà trị giá 2,3 triệu đồng.


Trần Tĩnh

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.