Hoàn thành khoảng 80% khối lượng đào nắn dòng chảy tại Thủy điện Rào Trăng 3

Liên quan đến vụ sạt lở Thủy điện Rào Trăng 3, chiều 19/11, thông tin từ Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, tính đến 14 giờ cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã thi công đào, múc đất đến điểm cuối của dòng chảy nhân tạo; khối lượng công việc đã hoàn thành ước đạt khoảng 80%.
Chú thích ảnh
Lực lượng quân đội vận chuyển các rọ đá vào gần khu vực tìm kiếm. Ảnh: TTXVN phát

Tính từ ngày 18/11 đến nay, các lực lượng đã đào nắn dòng suối mới sâu hơn 3m, rộng khoảng 5m và dài hơn 100m.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế Nguyễn Văn Phương đã trực tiếp đến hiện trường thăm hỏi, động viên lực lượng cứu hộ, đồng thời kiểm tra công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích tại Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế đề nghị lực lượng cứu hộ tiếp tục nỗ lực thi công, tìm kiếm; đảm bảo công tác hậu cần thiết yếu, nguồn nhiên liệu; tăng cường cảnh giác, có phương án an toàn, đường rút quân cho lực lượng thi công khi có sự cố xảy ra; chuẩn bị phương án dự phòng để hộ đê ngăn dòng chảy, phòng tránh lượng nước chảy về quá lớn có thể ảnh hưởng đết kết cấu của đập.

Chú thích ảnh
Đội xe cơ giới đào đất, khơi thông dòng chảy tại suối Rào Trăng. Ảnh: TTXVN phát

Trong ngày, lực lượng khoảng 200 bộ đội, công an và công nhân của Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3 tham gia tìm kiếm, cứu nạn. Trong đó, lực lượng quân đội và công an vận chuyển được 150 rọ đá trong điều kiện rất khó khăn vào gần khu vực tìm kiếm để thực hiện nhiệm vụ nắn dòng suối Rào Trăng. Vị trí nắn dòng nằm ở phía thượng nguồn, gần khu vực sạt lở vùi lấp nhà điều hành công trình Thủy điện Rào Trăng 3.

Ngoài ra, đội xe 6 xe cơ giới đang tiếp tục khơi thông dòng chảy, nắn dòng tại suối Rào Trăng. Các lực lượng cũng được chia ra tìm kiếm các nạn nhân và cảnh giới, cắm mốc đảm bảo an toàn. 

Tại hiện trường, nhiều khối bê tông lớn bị sạt lở từ khu nhà điều hành Thủy điện Rào Trăng 3 nằm dưới lòng suối Rào Trăng và hàng trăm ngàn mét khối đất đá đổ xuống khu vực khiến công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Chú thích ảnh
Đội xe cơ giới đào đất, khơi thông dòng chảy tại suối Rào Trăng. Ảnh: TTXVN phát

Dự kiến, ngày 20/11, lực lượng cứu hộ sẽ hoàn chỉnh việc nắn dòng chảy và phân thủy, tiến hành ngăn đập để tổ chức tìm kiếm các nạn nhân ở dưới lòng suối Rào Trăng vào những ngày tiếp theo. Chiều dài khu vực tìm kiếm các nạn nhân dưới lòng suối là khoảng hơn 300m. Hai máy múc loại 250-350PC sẽ được huy động thêm đưa vào hiện trường để đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm.

Sau các trận mưa lớn và ảnh hưởng từ cơn bão số 13, đường đến Thủy điện Rào Trăng 3 xuất hiện nhiều điểm sạt lở đất gây khó khăn cho lực lượng cứu hộ tới hiện trường thực hiện nhiệm vụ. Sau cơn bão, khối lượng đất đá bồi lấp tại hiện trường tương đối lớn dù trước đó, lực lượng cứu hộ đã đào được khoảng 60% khối lượng công việc.

Sau khoảng 1 tháng tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở tại Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3, lực lượng cứu hộ đã tìm được 5/17 nạn nhân.

Mai Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.