Hoàn thành giải phóng mặt bằng cao tốc Vân Đồn - Móng Cái trước 15/8

Hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Vân Đồn - Móng Cái trước ngày 15/8 là chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký sau khi dự án cao tốc Vân Đồn - Móng Cái có sự điều chỉnh nâng tốc độ từ 100 km/giờ lên 120 km/giờ.
Chú thích ảnh
Tuyến cao tốc Hạ Long - Hải Phòng. Ảnh minh họa: Trung Nguyên/TTXVN

Theo đó, tỉnh Quảng Ninh chính thức phát động chiến dịch 30 ngày đêm hoàn thành giải phóng mặt bằng toàn tuyến đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái sau khi nâng tốc độ tuyến đường này. Đây sẽ là công trình để chào mừng Đại hội Đảng các cấp và Đảng hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.
 
Bí thư Tỉnh ủy giao Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, trực tiếp là Trưởng ban Dân Vận, Thủ trưởng Cơ quan Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội tỉnh chủ trì chính thức phát động chiến dịch trong toàn hệ thống chính trị vào ngày 15/7. Qua đó sẽ tuyên truyền vận động, nêu cao vai trò Mặt trận Tổ quốc thuyết phục nhân dân, tạo sự đồng thuận trong nhân dân để ủng hộ, bàn giao mặt bằng triển khai dự án.
 
Dự án đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái nằm trong hệ thống tuyến đường cao tốc Hà Nội - Quảng Ninh, được khởi công từ đầu tháng 4/2019. Khi đó, dự án có quy mô chiều dài xây dựng 80,2 km, đường 4 làn xe, vận tốc thiết kế 100 km/giờ, được triển khai trên địa bàn các huyện Vân Đồn, Tiên Yên, Đầm Hà, Hải Hà và thành phố Móng Cái với tổng vốn đầu tư hơn 11.119 tỷ đồng. Đến tháng 7/2019, việc giải phóng mặt bằng trên toàn tuyến đã cơ bản hoàn thành và bàn giao cho nhà đầu tư.
 
Tuy nhiên, để khai thác hiệu quả tối đa tuyến cao tốc này, tại Kỳ họp thứ 18 diễn ra vào tuần đầu tháng 7/2020, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa VIII đã quyết nghị thông qua chủ trương điều chỉnh quy mô đầu tư dự án cao tốc Vân Đồn - Móng Cái, nâng vận tốc thiết kế từ 100 km/giờ lên 120 km/giờ.
 
Đồng thời, Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua chủ trương sử dụng vốn ngân sách tỉnh để đầu tư xây dựng đoạn tuyến cao tốc Vân Đồn - Tiên Yên dài hơn 16 km bằng vốn ngân sách tỉnh và 63,26 km đoạn Tiên Yên - Móng Cái đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT), do Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Vân Đồn làm chủ đầu tư. Phấn đấu hoàn thành toàn tuyến trong năm 2021.
 
Với quy mô sau khi nâng tốc độ từ 100 km/giờ lên 120 km/giờ, tuyến cao tốc Vân Đồn - Móng Cái phải thực hiện giải phóng mặt bằng với khối lượng phát sinh gần 188 ha, số hộ bị ảnh hưởng trên 900 hộ.
 
Sau khi kiểm tra thực tế toàn tuyến ngày 14/7, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai dự án đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái Nguyễn Xuân Ký yêu cầu toàn bộ diện tích phát sinh 188 ha do nâng vận tốc từ 100 km/giờ lên 120 km/giờ toàn tuyến, các địa phương phấn đấu chậm nhất đến 15/8/2020 hoàn thành giải phóng mặt bằng.
 
Riêng huyện Đầm Hà với diện tích giải phóng mặt bằng là 33 ha phải phấn đấu hoàn thành xong trước 15/8/2020. Huyện phải tập trung cao nhất cho giải phóng mặt bằng. Đối với những vị trí cột điện, các địa phương trong quá trình thực hiện giải phóng mặt bằng, phối hợp với điện lực hoàn thành di chuyển và hoàn trả đường điện xong trước 31/7/2020. Tại những vị trí đã có mặt bằng, chủ đầu tư chỉ đạo nhà thầu tranh thủ thời tiết thuận lợi, đẩy nhanh tiến độ thi công.

Văn Đức (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.