Hoàn thành đóng điện 57 công trình lưới điện từ 110 - 500kV

Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết (EVN) cho biết, trong tháng 3 và cả quý I năm 2025, EVN phối hợp Công ty Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO) đã đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân.
Chú thích ảnh
Ảnh tư liệu: Huy Hùng/TTXVN

Đặc biệt, EVN cho biết đã hoàn thành tốt việc xả nước và bảo đảm cung cấp điện cho các trạm bơm và bơm nội đồng hoạt động phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2024 - 2025 cho các tỉnh trung du và Đồng bằng Bắc Bộ.

Sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống tháng 3 đạt 27,1 tỷ kWh. Lũy kế quý I năm 2025, sản lượng toàn hệ thống đạt 72,2 tỷ kWh.

Tỷ trọng huy động các loại hình nguồn điện toàn hệ thống trong quý I năm 2025: Thủy điện đạt 13,8 tỷ kWh, chiếm 19,1%; nhiệt điện than đạt 40,8 tỷ kWh, chiếm 56,5%; tua bin khí đạt 4,6 tỷ kWh, chiếm 6,4%, năng lượng tái tạo đạt 11,51 tỷ kWh, chiếm 16,0%; trong đó, điện mặt trời đạt 6,69 tỷ kWh, điện gió đạt 4,45 tỷ kWh; điện nhập khẩu đạt 1,33 tỷ kWh, chiếm 1,8%.

Sản lượng điện truyền tải 3 tháng đầu năm 2025 ước đạt 57,4 tỷ kWh.

Trong quý I năm 2025, EVN cũng đã thực hiện vận hành các nhà máy thủy điện khu vực phía Bắc để đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân 2024 - 2025 cho các tỉnh Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ theo yêu cầu của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đồng thời bảo đảm cung cấp điện cho các trạm bơm và hệ thống bơm nội đồng. Với tổng lượng nước xả từ các hồ thủy điện là 3,27 tỷ m3 cho thấy đã tiết kiệm được 859 triệu m3 nước so với kế hoạch dự kiến ban đầu.

Trong quý I năm 2025, EVN và các đơn vị đã khởi công 37 công trình và hoàn thành đóng điện 57 công trình lưới điện từ 110 đến 500kV; trong đó có 1 dự án 500kV, 4 dự án 220kV và 52 dự án 110kV.

Quý II hàng năm là thời gian cao điểm của mùa khô, đồng thời việc triển khai thực hiện kế hoạch trong quý II năm 2025 dự báo sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của EVN và các đơn vị.

Đó là ảnh hưởng từ các yếu tố bất ổn như lạm phát, lãi suất cao tại các nền kinh tế lớn, căng thẳng địa chính trị ở một số khu vực dẫn tới tiềm ẩn nguy cơ làm tăng chi phí vận chuyển và nguyên liệu đầu vào như than, dầu, khí và cả thiết bị năng lượng.

Trong nước, quý II là giai đoạn bắt đầu mùa nắng nóng, sản xuất công nghiệp và tiêu thụ điện tăng trưởng cao, đặc biệt trong các khu công nghiệp. Sự phát triển của công nghệ AI, chuyển đổi số tiếp tục thay đổi cách thức quản lý và tiêu thụ năng lượng, đòi hỏi Tập đoàn phải chuẩn bị kỹ lưỡng để thích nghi nhanh chóng...

EVN yêu cầu các đơn vị thành viên tập trung nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ kế hoạch năm 2025, đồng thời tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm việc chống lãng phí trong các hoạt động công tác.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.