EVNHANOI đẩy nhanh triển khai các công trình đảm bảo cung ứng điện an toàn

Năm 2025, hiện tượng thời tiết được dự báo phức tạp và có thể xảy ra nắng nóng kéo dài gây ra khó khăn trong việc đảm bảo cung cấp điện, đặc biệt là trong cao điểm hè. Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) đã chủ động lập phương án vận hành hệ thống điện đồng thời đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình đầu tư xây dựng để đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định phục vụ khách hàng trên địa bàn Thủ đô.

Năm 2024, EVNHANOI tiếp tục hoàn thành vượt chỉ tiêu EVN giao về độ tin cậy cung cấp điện theo bộ chỉ số phân phối. Nhiều đơn vị đã tích cực ứng dụng các giải pháp phù hợp, phối hợp chặt chẽ với khách hàng trong việc dịch chuyển biểu đồ phụ tải và điều chỉnh phụ tải điện đã mang lại hiệu quả rõ rệt trong việc giảm chỉ số SAIDI, SAIFI (Chỉ số về thời gian và số lần mất điện trung bình của lưới điện). EVNHANOI cũng nỗ lực đẩy nhanh vận hành hệ thống tự động hóa lưới điện trung áp, giám sát chặt chẽ tình hình mang tải trên lưới điện để kịp thời xử lý nhanh tình trạng đầy tải, quá tải đường dây và trạm biến áp.

Chú thích ảnh
Các trạm biến áp đi vào hoạt động góp phần đảm bảo cung ứng điện an toàn, liên tục và ổn định phục vụ khách hàng trên địa bàn Thủ đô.

Đồng thời, EVNHANOI dự kiến triển khai các công trình đầu tư xây dựng các dự án 110/220 kV phục vụ công tác đảm bảo điện như: Cải tạo nâng khả năng tải và treo dây mạch 2 từ trạm biến áp (TBA) 110kV Thường Tín, TBA 110kV Phú Cát và nhánh rẽ; Xây dựng mới trạm 220/110kV Thanh Xuân; Lắp bổ sung MBA thứ ba tại trạm 110kV Đại Kim; Xây dựng mới các xuất tuyến 110kV từ trạm biến áp 220/110kV Văn Điển; Cải tạo nâng khả năng tải tuyến đường dây 110kV từ trạm biến áp 110kV Vân Đình đi trạm biến áp 110kV Tía...

Với sự chuẩn bị bài bản cùng quyết tâm nỗ lực đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình đầu tư xây dựng, sửa chữa để đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định trong mùa hè năm 2025. EVNHANOI sẽ phấn đấu hoàn thành xuất sắc mục tiêu đảm bảo cấp điện an toàn, liên tục và ổn định phục vụ các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội cũng như cầu sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn Thủ đô.

Chú thích ảnh
Trung tâm Điều độ Hệ thống điện đã chủ động xây dựng kịch bản cấp điện mùa hè năm 2025.

Bên cạnh đó, EVNHANOI đã khởi công 4 công trình 110kV và đóng điện 7 công trình 110kV với tổng năng lực thiết bị đưa vào vận hành khoảng 395 MVA và 74,96 km. Đối với lưới điện trung, hạ thế EVNHANOI thực hiện đóng điện 221 công trình với tổng năng lực thiết bị chính đưa vào vận hành 260 MBA/ 115,5MVA; 513,5 km đường dây trung thế và 529,2 km đường dây hạ thế. Các công trình đã thực hiện đáp ứng được mục tiêu tiến độ và hiệu quả đầu tư.

Để đảm bảo cấp điện an toàn trong năm 2025, EVNHANOI đã chủ động lập phương án vận hành hệ thống điện, đồng thời đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình đầu tư xây dựng để đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định phục vụ khách hàng trên địa bàn Thủ đô.

Chú thích ảnh
EVNHANOI đẩy nhanh đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình đầu tư xây dựng trọng điểm.

Theo Trung tâm Điều độ Hệ thống điện TP Hà Nội dự báo, năm 2025 công suất đỉnh tăng trưởng 8% và trường hợp cực đoan tăng trưởng 12% so với năm 2024. Vì vậy ngay từ cuối năm 2024, Trung tâm Điều độ Hệ thống điện đã chủ động xây dựng kịch bản cấp điện mùa hè phần lưới điện 110 – 220 kV của toàn Tổng công ty. 

Các Công ty điện lực đã thực hiện rà soát, cập nhập, tiến hành phân tích đánh giá số liệu phụ tải theo từng khu vực. Từ đó dự báo phụ tải sát với thực tế, xây dựng kịch bản, giải pháp cấp điện năm 2025 phù hợp tại đơn vị. Mặt khác tính toán đến trường hợp sự cố cực đoan nhất trên lưới điện, để có phương án ứng phó kịp thời.

Thu Trang/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Sau bốn tuần giảm liên tiếp, VN-Index tăng 4% trong tuần 19 - 23/10, lên 1.774,15 điểm. Thanh khoản cải thiện, nhiều nhóm ngành phục hồi, nhưng khối ngoại vẫn bán ròng và dòng tiền vẫn tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Vùng 1.780–1.800 điểm sẽ là phép thử đối với sức bền của nhịp tăng.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Gần một tháng đi vào hoạt động, tuyến cao tốc Bến Lức- Long Thành từng bước phát huy hiệu quả trong rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics và tăng cường kết nối giao thông giữa Đông Nam Bộ với Đồng bằng sông Cửu Long. Sau 12 năm thi công, vượt sông rạch và rừng ngập mặn, tuyến cao tốc dài gần 58 km chính thức thông xe toàn tuyến vào tháng 10/2026, mở thêm hành lang giao thương, tạo điều kiện liên kết các khu công nghiệp, vùng sản xuất với hệ thống cảng biển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế liên vùng.